Chi bộ khu vực 4 (phường Xuân Khánh cũ) thuộc phường Tân An, có 135 đảng viên. Nhiệm kỳ 2022-2025, Chi ủy đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Nhờ vậy, khu vực huy động được các nguồn lực xây dựng hạ tầng khang trang, hỗ trợ người dân nâng cao đời sống.

Cán bộ khu vực 4 (bên trái) thăm hỏi đời sống của người dân.
Người dân ở hẻm tổ 6, khu vực 4 rất phấn khởi khi mặt hẻm được nâng cấp khang trang, giúp việc lưu thông an toàn, thuận tiện. Anh Phạm Công Hổ - người dân địa phương, chia sẻ: “Hẻm được Nhà nước đầu tư hạ tầng. Cán bộ khu vực vận động bà con đóng góp tráng bê tông mặt hẻm. Được cán bộ tuyên truyền, bà con hiểu lợi ích chung nên sẵn sàng đồng thuận. Đáng điều đáng quý là người dân đoàn kết, nêu cao tinh thần tương thân tương ái, những hộ có điều kiện kinh tế khá giả tình nguyện đóng góp nhiều hơn để hỗ trợ, choàng gánh các hộ đời sống khó khăn. Cách làm công khai, dân chủ của cán bộ khu vực đã tạo được lòng tin, sự ủng hộ của người dân”.
Hẻm 291, khu vực 4 cũng được nâng cấp khang trang nhờ Nhà nước đầu tư hạ tầng và người dân đóng góp 195 triệu đồng tráng bê tông mặt hẻm. Bà Võ Thị Ngọc Anh bày tỏ: “Trước đây, mặt hẻm thấp, mỗi khi mưa lớn gây ngập, ảnh hưởng đến sinh hoạt của bà con. Do vậy, bà con rất vui khi hẻm được nâng cấp cao ráo, sạch đẹp”.
Từ năm 2022 đến nay, cán bộ, đảng viên Chi bộ khu vực 4 đã tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp hơn 450 triệu đồng cùng Nhà nước đầu tư nâng cấp nhiều tuyến hẻm, góp phần xây dựng hạ tầng khu dân cư ngày càng khang trang. Song song đó, cán bộ, đảng viên tích cực vận động người dân giữ vệ sinh môi trường; phối hợp cán bộ phường ra quân lập lại trật tự kỷ cương đô thị... Cán bộ đảng viên quan tâm phối hợp vận động các cơ quan, đơn vị, cá nhân trao nhiều phần quà, xây dựng và sửa chữa 6 căn nhà giúp người dân an cư, ổn định cuộc sống.
Bà Hồ Thị Ngọc Ánh, 60 tuổi, chia sẻ: “Tôi bán vé số dạo, chị gái bán bánh kẹo, đồ chơi lặt vặt cho trẻ em. Cuộc sống hai chị em rất khó khăn, không có tiền sửa sang căn nhà xuống cấp. Chúng tôi rất mừng khi được địa phương hỗ trợ sửa lại nhà. Bên cạnh đó, cán bộ khu vực tích cực vận động xã hội hóa, thường xuyên hỗ trợ chị em tôi nhu yếu phẩm”.
Từ năm 2022 đến nay, cán bộ, đảng viên Chi bộ khu vực 4 đã vận động, trao quà dịp Tết Nguyên đán tặng hộ nghèo, cận nghèo, tặng quà cho trẻ em, với tổng trị giá hơn 275 triệu đồng; vận động 5 suất bảo hiểm y tế tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn; giới thiệu, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều người vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế, học tập. Hiện nay, khu vực còn 4 hộ nghèo, 6 hộ cận nghèo. Cán bộ, đảng viên luôn quan tâm hỗ trợ giúp các hộ này vươn lên trong cuộc sống.
Đồng chí Trương Thái Hưng, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 4, thông tin, thời gian tới, Chi ủy tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, gắn với chăm lo đời sống nhân dân. Trong đó, trọng tâm là vận động nhân dân tích cực tham gia chỉnh trang đô thị, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh; vận động xã hội hóa hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục lãnh đạo các đoàn thể khu vực phối hợp thực hiện mô hình “Bếp ấm nghĩa tình” nhằm hỗ trợ các suất ăn miễn phí cho những người lao động nghèo...
Bài, ảnh: THANH THY