10/05/2019 - 15:01

Hoãn phiên tòa xử hai anh em lừa đảo thuê xe rồi mang đi cầm cố 

(CTO) – Ngày 10-5-2019, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 bị cáo Nguyễn Đăng Trí (SN 1981) và Nguyễn Tấn Hùng (SN 1985, cùng ngụ quận Bình Thủy) hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hành vi sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên, qua kiểm tra danh sách tham dự, phiên tòa phải tạm hoãn vì vắng mặt nhiều bị hại và những người có liên quan.

Hai bị cáo Đăng Trí và Tấn Hùng tại phiên tòa ngày 10-5.

Trí và Hùng là anh em ruột, làm nghề mua bán tôm giống, vật liệu xây dựng, trụ sở công ty ở quận Ninh Kiều. Do kinh doanh thua lỗ, nợ nhiều người nên cả hai bàn bạc thuê ô tô tự lái (chủ yếu ở Cần Thơ) rồi thuê người làm giả giấy tờ xe và những giấy tờ khác có liên quan, sau đó mang xe đi các tỉnh miền Tây, cầm cố lấy tiền tiêu xài. Để tạo lòng tin, những lần đầu, Trí và Hùng trả xe và tiền đúng hẹn, sau đó thuê dài ngày, theo tháng và chỉ thuê những chủ xe có quen biết từ trước. Hai anh em tạo vỏ bọc là doanh nhân thành đạt, ăn mặc lịch sự, khéo nói chuyện nên nhiều bị hại sập bẫy. Bằng thủ đoạn trên, trong năm 2018, cả hai chiếm đoạt 9 ô tô các loại trị giá trên 4,3 tỉ đồng.

Đối tượng làm giả giấy tờ cho anh em Trí, Hùng, cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ

               Tin, ảnh: KIỀU CHINH

 

Chia sẻ bài viết