30/06/2017 - 21:57

Hoãn phiên tòa xét xử băng trộm tiệm vàng bằng đường sông các tỉnh miền Tây

(CT)- Ngày 30-6-2017, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử vụ án trộm cắp tài sản do Lý Văn Đợi (SN 1964, ngụ tỉnh An Giang) cầm đầu cùng 6 bị cáo: Nguyễn Văn Dân (SN 1974), Lê Văn Mười (SN 1977), Lê Văn Dũng (SN 1966), cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long; Nguyễn Minh Thắng (SN 1963), Phùng Thanh Tâm (SN 1974) và Nguyễn Văn Điệp (SN 1972), cùng ngụ TP Hồ Chí Minh. Đây là băng trộm chuyên nghiệp, có tổ chức, quy tụ nhiều đối tượng từng có nhiều tiền án về tội danh trên, câu kết với nhau thực hiện hàng loạt vụ trộm đột nhập tiệm vàng các tỉnh, thành miền Tây, lấy giá trị tài sản hàng tỉ đồng. Băng nhóm thường hoạt động đêm khuya, bịt mặt, đeo găng tay, tiếp cận hiện trường bằng vỏ lãi, vô hiệu hóa camera an ninh, dùng dụng cụ cắt các lớp cửa, lấy vàng rồi tẩu thoát bằng đường sông. Đây là vụ án dư luận quan tâm không chỉ vì giá trị tài sản lớn, mà sự manh động, tinh vi, bất chấp pháp luật của các đối tượng từng là nỗi hoang mang, lo sợ của các hộ kinh doanh vùng sông nước. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Bộ Công an chỉ đạo công an các tỉnh, thành phối hợp Công an TP Cần Thơ triệt phá băng trộm nguy hiểm này. Sau hơn một năm đấu tranh, cuối tháng 7-2016, chuyên án kết thúc, các tên trộm lần lượt sa lưới.

Băng trộm vàng bằng đường sông trong phiên tòa sáng 30-6-2017.

Sáng 30-6-2017, sau khi tiến hành các thủ tục tại phiên tòa, luật sư bào chữa theo yêu cầu cho bị cáo Lê Văn Mười có đơn xin vắng mặt, trong khi bị cáo không đồng ý luật sư chỉ định. Viện Kiểm sát đề nghị hoãn phiên tòa do vắng mặt luật sư và Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu này.

Dự kiến phiên tòa sẽ mở lại ngày 7-7-2017.

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết