17/10/2013 - 21:55

Hỗ trợ nông dân ĐBSCL tiếp cận vốn, thúc đẩy phát triển nông nghiệp- nông thôn

(CT)- Ngày 17-10, tại TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam phối hợp với Báo Nhân Dân, UBND tỉnh Kiên Giang, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt tổ chức hội thảo "Giải pháp cho vay nông nghiệp, nông thôn có bảo hiểm lãi suất tại Đồng bằng sông Cửu Long". Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình đến dự và chủ trì hội thảo.

Theo Vụ Tín dụng NHNN Việt Nam, tính đến ngày 31-8-2013, tổng nguồn vốn huy động của các TCTD ở các tỉnh, thành vùng ĐBSCL đã đạt 236.161 tỉ đồng, tăng 13,61% so với cuối năm 2012, đáp ứng 77,4% nhu cầu vốn tín dụng tại khu vực. Tổng dư nợ cho vay đạt 301.652 tỉ đồng, tăng gần 13,08% so với 31-12-2012. Trong đó, dư nợ ngắn hạn chiếm gần 70% tổng dư nợ. Nguồn vốn tín dụng ngân hàng đã góp phần làm thay đổi diện mạo vùng ĐBSCL, thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nhất là trong hoạt động sản xuất lúa gạo, thủy sản-những sản phẩm xuất khẩu thế mạnh của vùng. Theo các đại biểu tại hội thảo, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động cho vay phục vụ sản xuất nông nghiệp ở ĐBSCL còn tồn tại nhiều khó khăn, bất cập như: sản xuất nông nghiệp thường xuyên đối mặt với những rủi ro do thiên tai, dịch bệnh, thị trường tiêu thụ bấp bênh, tình trạng nuôi trồng thủy sản không theo quy hoạch, doanh nghiệp chế biến thủy sản hoạt động không hiệu quả ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng.Tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, chi phí đầu vào tăng cao làm ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh cho sản phẩm và thu nhập của nông dân… Vì vậy, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương cần làm tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, hình thành vùng sản xuất tập trung để tạo ra chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp khép kín. Đây cũng là cơ sở giúp hệ thống ngân hàng thực hiện cho vay theo chuỗi liên kết, giảm thiểu rủi ro. Ngoài ra, việc thực hiện bảo hiểm lãi suất sẽ giúp nông dân yên tâm tiếp cận vốn ngân hàng và ngân hàng cũng đảm bảo an toàn nguồn vốn cho vay.

Phát biểu tại hội thảo, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình cho rằng: Vấn đề bức thiết hiện nay là phải tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tổ chức sản xuất hàng hóa với quy mô lớn nhằm tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Bên cạnh sự quan tâm đầu tư của Trung ương về cơ sở hạ tầng, đổi mới cơ chế chính sách, các NHTM cần quan tâm cung cấp tín dụng cho nông nghiệp, đơn giản hóa thủ tục cho vay để đưa vốn vào phục vụ sản xuất. Ngoài ra, các địa phương cần hỗ trợ nông dân tổ chức tốt khâu sản xuất, sử dụng đồng vốn hiệu quả để góp phần giảm thiểu rủi ro, đảm bảo lợi nhuận cho cả nông dân lẫn ngân hàng.

Dịp này, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, Công ty Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện đã tổ chức Lễ ký kết "Chương trình cho vay ưu đãi 5.000 tỉ đồng đối với các hộ vay vốn ngân hàng có bảo hiểm lãi suất" để triển khai trong giai đoạn 2013-2015.

MINH HUYỀN

 

Chia sẻ bài viết