Không chỉ quan tâm tạo mọi điều kiện để học sinh, sinh viên (HSSV) khó khăn tiếp tục đến trường; các các ngành, các cấp, hội đoàn thể của TP Cần Thơ cùng các trường từ phổ thông đến đại học, còn chuẩn bị các điều kiện cần thiết đảm bảo an toàn trước dịch bệnh. Từ đó giúp HSSV an tâm khi học tập trung trở lại trong thời gian tới.
Gia đình của Trần Hữu Hậu, cựu học sinh Trường THPT Trung An, ở khu vực chợ xã Trung An, huyện Cờ Ðỏ, thuộc diện khó khăn ở xã. Không ruộng đất canh tác, thu nhập chính của gia đình từ việc chạy xe ôm của cha, nghề uốn tóc của mẹ. Hơn 3 tháng nay, do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, gia đình Hậu gặp khó khăn nhiều hơn. Dù vậy, Hậu và anh trai luôn nỗ lực học tốt: anh trai Hậu vừa tốt nghiệp đại học loại giỏi, còn Hậu cũng là học sinh giỏi 3 năm học THPT và đoạt giải Khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, vừa trúng tuyển đại học năm nay. Hữu Hậu cho biết vừa nhận suất học bổng 1,5 triệu đồng từ Quỹ học bổng Hà Huy Giáp, giúp em đỡ lo chi phí, cũng như chuẩn bị dụng cụ học tập năm học mới. “Em cảm ơn hội khuyến học huyện, xã và nhà hảo tâm đã hỗ trợ vật chất, tinh thần. Em sẽ càng nỗ lực học tập hơn...”, Hữu Hậu bộc bạch.

Em Lê Thị Kiều Oanh, học sinh lớp 6, Trường THCS Trung An vui mừng khi nhận được học bổng Hà Huy Giáp.
Tương tự, gia đình Lê Thị Kiều Oanh, học sinh lớp 6, Trường THCS Trung An thuộc diện khó khăn ở xã Trung An. Chị Lê Thị Bích Châu, mẹ Kiều Oanh, cho biết Oanh còn em gái, thu nhập của hai vợ chồng (chị bán xôi, chồng chị làm thuê công nhật) bình quân khoảng 200.000 đồng/ngày. Gia đình vốn khó khăn nay càng chật vật hơn vì bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Chị Lê Thị Bích Châu chia sẻ: “Thấy Oanh ham học nên dù khó khăn, tôi cố gắng lo con học tới nơi tới chốn. May nhờ các nhà hảo tâm, hội khuyến học hỗ trợ, giúp gia đình vơi bớt gánh nặng chi phí đầu năm học”. Mới đây, Kiều Oanh nhận được suất học bổng 800.000 đồng từ Quỹ học bổng Hà Huy Giáp.
Cờ Ðỏ là huyện vùng ven thành phố, phần lớn hộ dân sống bằng nghề nông, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, đặc biệt là trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ðể giúp HSSV có hoàn cảnh khó khăn, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo xây dựng Quỹ khuyến học Hà Huy Giáp (vận động từ các cấp hội đoàn thể, nhà hảo tâm…) đóng góp được trên 3 tỉ đồng. Số tiền được gửi vào ngân hàng, hằng năm trích lãi để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ các trường hợp khó khăn được tiếp tục đến trường. Dịp đầu năm học 2021-2022, Hội Khuyến học huyện trao 176 suất học bổng (tổng trị giá 134,9 triệu đồng) cho HSSV khó khăn. Hội Khuyến học thành phố hỗ trợ 15 suất (trị giá 15 triệu đồng) cho HS cấp THCS, THPT…
Theo ông Phạm Minh Thuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Cờ Ðỏ, năm học 2021-2022 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, các trường tổ chức dạy và học trực tuyến cho học sinh cấp trung học. Lãnh đạo huyện đã chỉ đạo ngành giáo dục huyện, các trường tiến hành rà soát các gia đình, HS khó khăn cần hỗ trợ học bổng, đồ dùng, thiết bị… để các em có điều kiện học tập, không phải bỏ học vì nghèo khó. Ông Phạm Minh Thuấn cho biết: “Sắp tới, UBND huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Ðào tạo, các trường tổng vệ sinh khử khuẩn, dọn dẹp cảnh quan môi trường tại các cơ sở giáo dục. Ðảm bảo sẵn sàng khi dịch bệnh được kiểm soát, có chủ trương của thành phố cho phép HS trở lại học trực tiếp, thì các em đến trường trong điều kiện an toàn”, ông Thuấn nói.
Ðến thời điểm này, tất cả các quận, huyện trên địa bàn thành phố đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, ngành giáo dục, đặc biệt các trường học thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ HSSV khó khăn dịp đầu năm; chuẩn bị phương án an toàn trước dịch bệnh khi HSSV trở lại trường học. Qua thống kê 9 tháng đầu năm nay, Hội khuyến học huyện Phong Ðiền vận động học bổng, quà với tổng trị giá trên 500 triệu đồng; còn quận Ninh Kiều vận động trên 944 triệu đồng cho quỹ khuyến học, khuyến tài. Ở huyện Thới Lai, ngoài việc hỗ trợ học bổng cho HS khó khăn, sắp tới nếu HS học trực tiếp tại trường, huyện có kế hoạch chuẩn bị các giải pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch đi đôi với tổ chức dạy và học phù hợp. Cụ thể, cấp THCS sẽ tổ chức kết hợp dạy học trực tiếp với dạy học trực tuyến, như dạy trực tiếp thời lượng được quy định trong chương trình môn học và dạy học trực tuyến từ 10% đến 30% thời lượng chương trình bổ sung, tăng cường cho môn học…
Khối các trường đại học, cao đẳng ở Cần Thơ đã, đang đẩy mạnh công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho HSSV chuẩn bị cho kế hoạch nhập học sắp tới. Chẳng hạn, Trường Ðại học Cần Thơ đã có hơn 1.850 sinh viên được tiêm vaccine phòng COVID-19. Mới đây, ngày 29-10, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho gần 100 HSSV. Ths Lê Hoàng Thanh, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, việc tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 nhằm chuẩn bị cho kế hoạch học tập trung tại trường vào đầu tháng 11-2021 đối với HSSV khóa cuối. Các khóa còn lại và HSSV trúng tuyển vào trường năm 2021 sẽ được tổ chức tiêm lần sau vào các ngày 10 đến 15-11.
Ở Trường Cao đẳng Cần Thơ hiện đã có gần 400 sinh viên được tiêm vaccine phòng COVID-19. Trường tiếp tục cho HSSV đăng ký tiêm vaccine để chuẩn bị kế hoạch nhập học trực tiếp trong thời gian tới. Theo TS Hồ Thanh Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ, bên cạnh tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19, lãnh đạo trường thực hiện miễn phí ở ký túc xá học kỳ I năm học 2021-2022 cho tân HSSV. Những em HSSV vượt khó, học tốt được nhận học bổng khuyến học của trường (bình quân 500.000 đồng/suất). Từ đó động viên, hỗ trợ HSSV học tập tốt vào đầu năm học mới, giúp phụ huynh an tâm khi con em học tại trường.
Bài, ảnh: B.Kiên