Cần Thơ chuyển cấp độ phòng, chống dịch COVID-19
(CT)- Ngày 26-3-2020, đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chủ trì phiên họp thường kỳ UBND TP Cần Thơ tháng 3 và quí I-2020.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: HÀ VĂN
Theo báo cáo, trong tháng 3 và quý I-2020, tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) của thành phố duy trì nhịp độ phát triển ổn định. Đây là bước khởi đầu tích cực để có những giải pháp khắc phục nhanh khó khăn trong sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành kế hoạch KT-XH trong năm 2020. Trong đó, so với cùng kỳ năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) giữ mức tăng trưởng khá; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ lũy kế quý I ước thực hiện 37.314 tỉ đồng, đạt 24,86% kế hoạch, tăng gần 10%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 0,75%; vụ lúa Đông Xuân trúng mùa, được giá. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng, với tổng thu từ đầu năm đến ngày 16-3-2020 trên 2.866 tỉ đồng, đạt 16,16% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 24,91% so với cùng kỳ năm 2019. Công tác giáo dục, khoa học công nghệ, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường; quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững…
Bên cạnh những thành quả trên, còn tồn tại một số khó khăn. Do ảnh hưởng dịch COVID-19, sức mua của thị trường từ sau Tết đến nay giảm 30-40%; một số cơ sở sản xuất có nguy cơ thiếu nguồn vật tư, nguyên liệu; các hoạt động dịch vụ, kho bãi, vận tải giảm mạnh; lượng khách du lịch đến, lưu trú và doanh thu sụt giảm nhanh; các doanh nghiệp đăng ký mới giảm sâu cả về số lượng và số vốn đăng ký; giải ngân vốn xây dựng cơ bản chỉ đạt 6,4% kế hoạch; tình trạng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn đang diễn biến phức tạp, có khả năng gây thiệt hại cho một số ngành, lĩnh vực sản xuất...
Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Quang Mạnh chỉ đạo: Trong tháng 4 và quý II tới, cần nỗ lực phấn đấu nhiều hơn, trọng tâm là khống chế dịch COVID-19; vận dụng, tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ của Chính phủ để các doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, trở lại hoạt động bình thường sau khi dịch bệnh đi qua. Các ngành, các cấp không lơ là chủ quan trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp tại Chỉ thị số 05, 06 và Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chú trọng bồi dưỡng nguồn thu, kiểm soát chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, đúng quy định, tiết kiệm chi, chống lãng phí. Tăng cường kiểm tra, thúc đẩy tiến độ các công trình xây dựng cơ bản, giải ngân vốn theo đúng kế hoạch và xử lý nghiêm những công trình, dự án chậm tiến độ, kém chất lượng, giải ngân vốn chậm; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ sản xuất, chế biến, tiếp cận nguồn vốn, khắc phục khó khăn trong mùa dịch COVID-19. Đẩy mạnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống các loại tội phạm, cháy nổ xảy ra trong mùa khô; tuyên truyền, hỗ trợ người dân ứng phó khô hạn, xâm nhập mặn...
►Sáng 26-3, đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh (COVID-19) thành phố, chủ trì họp đột xuất trực tuyến với các thành viên Ban Chỉ đạo và các quận, huyện về tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra trên địa bàn.
Theo công bố của Bộ Y tế, ca bệnh đầu tiên nhiễm COVID-19 ở Cần Thơ là bệnh nhân 145, nam, 34 tuổi, trú tại phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh; nghề nghiệp là thợ làm móng. Bệnh nhân đáp chuyến bay VN0050 của VietnamAirlines, số ghế 28A, về tới sân bay Cần Thơ ngày 22-3. Ngay sau khi nhập cảnh, bệnh nhân đã được kiểm tra sức khỏe, khai báo y tế và đưa về cách ly tập trung theo quy định ở Trường Quân sự TP Cần Thơ và được lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả dương tính. Bệnh nhân 145 đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh phát biểu tại buổi họp. Ảnh: CTV.
Tại cuộc họp, đồng chí Lê Quang Mạnh cho biết: Cần Thơ chuyển sang cấp độ phòng, chống dịch mới, từ cấp độ 0 sang cấp độ 1- cấp độ có ca bệnh. Hai tuần tới là thời gian có tính chất quyết định trong ngăn chặn dịch lây lan trên địa bàn thành phố. Do đó, các thành viên Ban Chỉ đạo và các đơn vị triển khai quyết liệt, hiệu quả kế hoạch số 48 của UBND thành phố về đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2. Công an thành phố phối hợp các quận, huyện rà soát, nắm lịch trình di chuyển của người dân, người nước ngoài đến thành phố đi về hoặc đi qua vùng có dịch bệnh. Qua đó, phát hiện sớm, cách ly, tránh lây lan; nhất là những trường hợp di chuyển bằng đường bộ, đường thủy. Sở Y tế tăng cường công tác điều trị, cách ly tuyệt đối, đảm bảo an toàn cho đội ngũ y, bác sĩ. Đặc biệt, việc thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 cần chính xác, kịp thời, tránh gây hoang mang cho người dân.
HÀ VĂN-H.Hoa