15/11/2022 - 09:45

Hiệu quả kết nối từ phương tiện xe buýt 

Bài, ảnh: T. TRINH

Việc TP Cần Thơ mở mới các tuyến buýt và đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng xe buýt trong giai đoạn vừa qua đã góp phần hoàn thiện, tăng cường tính kết nối của mạng lưới xe buýt. Qua đó, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của nhân dân, nhất là khu vực ngoại thành vào trung tâm thành phố cũng như các tỉnh lân cận...

Xe buýt đang dần trở thành phương tiện công cộng được người dân yêu thích. 

Những năm gần đây, vận chuyển hành khách bằng xe buýt trên địa bàn TP Cần Thơ có sự thay đổi lớn. Mạng lưới tuyến liên tục được hợp lý hóa, vùng phục vụ được mở rộng với 7 tuyến buýt nội tỉnh qua địa bàn phủ sóng 9 quận huyện. Không chỉ chú trọng phát triển hướng tuyến, số lượng phương tiện, chất lượng xe buýt cũng được nâng lên, hướng đến mục tiêu bảo vệ môi trường, góp phần giảm ùn tắc giao thông, xây dựng hình ảnh xe buýt văn minh, hiện đại. Các tuyến buýt nội tỉnh đang hoạt động đều sử dụng xe chất lượng cao được thiết kế, sản xuất tại châu Âu, được trang bị đầy đủ các tiện ích phục vụ hành khách trong suốt quá trình di chuyển như máy lạnh, wifi, cổng sạc, cửa lên xuống tự động…

Ðặc biệt, nhiều tuyến xe buýt được mở mới tới khu vực ngoại thành và được phát triển theo hướng tăng tính kết nối với trung tâm thành phố và các tỉnh lân cận… Ðơn cử, tuyến buýt số 07: Ngã ba Lộ Tẻ (Thốt Nốt) - thị trấn Cờ Ðỏ có lộ trình tuyến xuất phát từ bến xe buýt Lộ Tẻ (Thốt Nốt) - quốc lộ 91 - Thốt Nốt - đường tỉnh 921 - đường Hà Huy Giáp - điểm cuối tại thị trấn Cờ Ðỏ (khu di tích lịch sử An Nam Cộng sản Ðảng) và ngược lại. Tuyến số 07 kết nối với các tuyến số 03: Ô Môn - Lộ Tẻ, tuyến số 05: Ô Môn (phà Phong Hòa) - Vĩnh Thạnh và tuyến số 06: Ngã ba Lộ Tẻ - kinh B kết nối vào trung tâm thành phố. Ðồng thời, kết nối với các tuyến xe buýt liên tỉnh tại các điểm đầu - điểm cuối bến xe buýt Ô Môn, Kinh B, ngã ba Lộ Tẻ để đi các tỉnh An Giang, Ðồng Tháp, Kiên Giang và ngược lại.

Sau thời gian đi vào hoạt động, các tuyến buýt nội tỉnh trên địa bàn thành phố được người dùng đánh giá cao, nhất là người dân khu vực ngoại thành có nhu cầu di chuyển vào trung tâm thành phố để học tập, khám chữa bệnh, làm việc, mua sắm... Thường xuyên đi lại bằng xe buýt, bạn Nguyễn Thành Tâm, sinh viên Trường Ðại học Cần Thơ, chia sẻ: “Xe đẹp, chất lượng, tiện nghi và sạch sẽ. Em thích nhất là xe có wifi, giúp việc kết nối internet không bị gián đoạn. Ðặc biệt, sinh viên được ưu đãi, giá vé suốt tuyến chỉ 7.000 đồng. Với sinh viên như em, xe buýt là lựa chọn tối ưu vừa an toàn, tiết kiệm lại thoải mái trong quá trình di chuyển”.

Còn chú Trần Văn Minh, ở quận Ô Môn cho biết: “Trước đây chú thường sử dụng xe máy để đi vào trung tâm thành phố khám bệnh. Tuy nhiên, lượng xe cộ ngày càng đông đúc, người lớn tuổi như chú chạy xe cũng không an toàn, chưa kể nhiều lúc gặp phải trời mưa thêm bệnh cảm. Vì vậy, từ khi có xe buýt, chú đi đâu cũng dùng xe buýt. Ði xe mát mẻ, cửa lên xuống xe thuận tiện cho người già, nhân viên chu đáo, nhiệt tình, giá vé khá rẻ. Nhất là mấy ngày triều cường cao, ngồi xe buýt càng thấy an toàn hơn!”.

Sau 2 năm đi vào hoạt động các tuyến xe buýt nội tỉnh không trợ giá, hiệu quả và tính ưu việt của tuyến buýt dần được người dân cảm nhận và từng bước thay đổi văn hóa đi lại theo hướng văn minh, lịch sự. Theo Trung tâm Quản lý và Ðiều hành vận tải hành khách công cộng thuộc Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ, tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát, các hoạt động kinh tế - xã hội trở lại bình thường. Trong đó, học sinh, sinh viên đi học trực tiếp, công nhân quay lại làm việc… dẫn đến nhu cầu đi lại của người dân tăng lên, nhu cầu di chuyển bằng phương tiện vận tải công cộng theo đó cũng tăng lên. Bên cạnh đó, chất lượng dịch vụ vận tải công cộng trên địa bàn thành phố trong thời gian qua đã được cải thiện. Ngoài ra, giá xăng dầu liên tục được điều chỉnh tăng trong thời gian qua dẫn đến chi phí đi lại bằng phương tiện cá nhân của người dân tăng theo. Do đó, một bộ phận người dân đã chuyển sang đi bằng phương tiện công cộng để tiết kiệm chi phí đi lại, lượng hành khách sử dụng xe buýt đi lại đang có xu hướng tăng…

Ðể xe buýt trở thành loại hình vận tải hành khách công cộng chủ lực của thành phố, theo ông Phạm Văn Ðồng, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ, thời gian tới, Sở tiếp tục tuyên truyền những lợi ích thiết thực của vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đối với người dân để người dân hiểu và sử dụng. Thành phố cũng quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt như nhà chờ, bến bãi, điểm đón/trả khách... và hệ thống quản lý xe buýt thông minh nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Sở Giao thông vận tải phối hợp doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt để thu hút người dân sử dụng. Cùng đó, nghiên cứu mở thêm các tuyến xe buýt mới để tăng mạng lưới xe buýt, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn...

Chia sẻ bài viết