01/08/2017 - 16:17

Hiệp Thiên Cung nhận Bằng xếp hạng Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia 

(CT)- Tối 31-7, UBND quận Cái Răng và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ phối hợp tổ chức Lễ trao- nhận Bằng xếp hạng Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia cho Hiệp Thiên Cung, tọa lạc tại phường Lê Bình, quận Cái Răng. Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, đến dự.

Mặt chính của Hiệp Thiên Cung.

Theo các bậc cao niên, Hiệp Thiên Cung ban đầu là ngôi miếu nhỏ thờ Quan Thánh Đế Quân; đến năm 1856, bà con đã tu sửa, tôn tạo ngôi miếu lớn hơn và gọi là Quan Đế Miếu, hay Hiệp Thiên Cung.

Trải qua hơn 160 năm kiến miếu, Hiệp Thiên Cung giữ được những giá trị độc đáo về kiến trúc nghệ thuật.

Hiệp Thiên Cung có kiến trúc hình chữ “Quốc” với bốn dãy nhà khép vuông với nhau, chính giữa là thiên tỉnh. Giá trị của bổn cung còn ở hệ thống hoành phi, liễn đối, tranh vẽ, thư pháp…

Với những nét độc đáo đó, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký quyết định số 1532/QĐ-BVHTTDL, ngày 14-4-2017, công nhận Hiệp Thiên Cung là Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, chúc mừng và kêu gọi Ban Quản trị Hiệp Thiên Cung, cộng đồng người Hoa ở phường Lê Bình, tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di tích, tăng cường khối đại đoàn kết để góp sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết