12/06/2019 - 11:13

Hệ lụy đỏ đen 

TAND TP Cần Thơ vừa đưa ra xét xử phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm  2 năm tù đối với Nguyễn Duy Triều (sinh năm 1984) tội tổ chức đánh bạc; Lê Văn Đô (sinh năm 1993) 7 tháng tù và Lê Trọng Trường (sinh năm 1987) 9 tháng tù cùng về tội đánh bạc. Các bị cáo trên đều ngụ huyện Vĩnh Thạnh, là bạn bè với nhau, ham chơi, lười lao động, tham lợi bất chính, nên phải trả giá đắt vì trót mê thói đỏ đen.

Mê cá độ, các bị cáo Nguyễn Duy Triều, Lê Trọng Trường, Lê Văn Đô lãnh án tù.

Triều làm thuê, Đô có nghề thợ cơ khí, thu nhập khá ổn định, còn Trường thì không nghề nghiệp, chủ yếu sống dựa vào người thân. Thấy một số người cá độ bóng đá có  nhiều tiền, Triều tìm hiểu và bắt đầu làm theo. Vòng chung kết World Cup 2018, Triều tổ chức lấy “kèo” cá độ trên mạng, rồi dùng điện thoại di động nhắn tin với người tham gia, trao đổi chọn đội bóng, số tiền cùng cách thức cá cược… Để chắc ăn, Triều lưu lại các thông tin trong sổ cá nhân, đợi thắng thua rồi tính tiền chung chi. Triều xác nhận tự đứng ra tổ chức với người đánh bạc, chứ không giao phơi cá độ cho người khác để hưởng hoa hồng, tiền phơi mỗi ngày hàng chục triệu đồng. Những ngày đầu thấy ngon ăn, đồng tiền phi pháp làm Triều mờ mắt, làm tới. Nhưng hành nghề chưa được nửa tháng thì bị bắt.

Tối 14-7-2018, lực lượng công an huyện Vĩnh Thạnh phát hiện Triều có hành vi sử dụng điện thoại di động tổ chức cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền. Lực lượng lập biên bản, thu giữ  nhiều tang vật liên quan. Trong số các con bạc cá cược, Đô và Trường tham gia thường xuyên với số tiền khá lớn. Cả hai dùng điện thoại di động nhắn tin cá cược với Triều, tổng số tiền Đô chơi là 27 triệu đồng; Trường cá độ khoảng 29 triệu đồng cho bản thân và đặt cược dùm một số người khác.

Cuối năm 2018, TAND huyện Vĩnh Thạnh đưa vụ án ra xét xử, tuyên các bị cáo với mức án trên. Cho rằng hình phạt nặng và viện lý do hoàn cảnh gia đình đơn chiếc, túng thiếu, 3 bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm án để có điều kiện đi làm lo cho cha mẹ. HĐXX chất vấn, khó khăn sao có tiền đánh bạc thì các bị cáo cúi gằm mặt. Còn Triều lí nhí khai nhận: “Biết tổ chức cá độ là sai nên chỉ định làm vài lần kiếm tiền làm ăn rồi thôi, đâu ngờ công an biết rồi bị bắt. Bị cáo thấy hối hận, sẽ không dám tái phạm”. Đô và Trường cũng bày tỏ sự ăn năn nhưng đã muộn. HĐXX cấp phúc thẩm nhận định các bị cáo còn trong độ tuổi lao động, có sức khỏe nhưng lại không kiếm tiền chân chính, mà chọn con đường phạm pháp. Hành vi các bị cáo thực hiện góp phần tạo thêm gánh nặng cho xã hội bởi không ít người vì ham mê cờ bạc dẫn đến tán gia bại sản, rồi lại tiếp tục phạm tội khác như trộm cắp, cướp giật…, gây mất an ninh trật tự. Các bị cáo không cung cấp được tình tiết mới và mức án cấp sơ thẩm tuyên là thỏa đáng, nên bác đơn, tuyên y án sơ thẩm. Nhìn người thân của các bị cáo đến tham dự phiên tòa rồi thất thểu ra về, bước chân trĩu nặng, nhiều người cảm thấy xót xa. Chỉ vì không biết kiềm chế bản thân, làm chuyện sai trái, các bị cáo vào tù đã đành, còn khiến cha mẹ, anh em liên lụy, khổ sở. Nhất là trường hợp của Triều, thuộc diện hộ nghèo, cha mẹ lớn tuổi, trước nay bị cáo là lao động chính…

Thời gian qua, tòa án các cấp đưa ra xét xử nhiều vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc, để lại bao câu chuyện đau lòng. Có vụ anh em, vợ chồng cùng tham gia rồi  thụ án, bỏ con cái bơ vơ. Như vụ Nguyễn Văn Dũng và vợ là Ngô Thị Bé Chính (cùng ngụ huyện Thới Lai) bị TAND huyện Thới Lai xử phạt mỗi bị cáo 3 năm tù tội tổ chức đánh bạc vào giữa năm 2018. Cả hai bất chấp hậu quả, tổ chức ghi đề, lôi kéo nhiều con bạc vào đường dây này. Hằng ngày, Dũng bán số đề đài miền Nam thông qua điện thoại di động, còn Bé Chính thì đi bán dạo cho những người chơi đề, sau đó  đưa lại cho Dũng tổng hợp thành phơi đề chính rồi giao cho chủ thầu để hưởng hoa hồng. Vụ việc kéo dài hơn 7 tháng thì hai vợ chồng bị bắt quả tang.

Trong quý 1 năm 2019, cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố đã đấu tranh triệt phá, xử lý 318 vụ, 1.291 đối tượng đánh bạc dưới các hình thức. Biết bao gia đình đổ vỡ hạnh phúc, người trẻ đánh mất tương lai, lâm cảnh nợ nần cũng vì cờ bạc. Cơ quan chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật, tác hại của việc đánh bạc, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các vụ án liên quan để răn đe, phòng ngừa, không để hình thành điểm nóng tại cơ sở.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
đỏ đen