27/10/2014 - 09:02

Hậu Giang huy động sức dân thực hiện các công trình chống ngập lũ

Hậu Giang đang vào cao điểm mùa mưa và thường xảy ra nguy cơ ngập nước tại các địa phương khi có mưa lớn kết hợp triều cường, vì vậy tỉnh đẩy mạnh vận động nhân dân cùng góp công, góp sức hoàn thành sớm các công trình chống ngập lũ nhằm bảo vệ tài sản và ruộng, vườn của người dân.

Huyện Châu Thành nằm bên sông Hậu và sông Cái Côn, nơi thường xảy ra sạt lở và ngập nước gây ảnh hưởng đến các vùng chuyên canh cây ăn trái. Theo báo cáo của Trạm Thủy lợi huyện Châu Thành, toàn huyện có khoảng 82 điểm có nguy cơ sạt lở trên 3.000 m, có thể gây mất đất trên diện tích 15.000m2, gần 1.700 ha vườn cây ăn trái có nguy cơ ngập nước. Từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện đã xảy ra 16 vụ sạt lở, tình trạng ngập nước đã xuất hiện ở một số nơi, dự báo từ nay đến cuối năm còn 4 đợt triều cường lớn, nếu kết hợp với mưa kéo dài sẽ gây ngập trên diện rộng. Hiện nay, huyện Châu Thành đang vận động người dân cùng góp công gấp rút hoàn thành 2 tuyến đê bao quan trọng ảnh hưởng đến nhiều vườn cây ăn trái. Tuyến đê bao dọc kênh Bà Tài ở xã Đông Thạnh dài trên 1.700 m đang được huyện đầu tư kinh phí thuê các máy lấy đất từ lòng kênh đắp mặt đê, làm ta luy (san bằng đất rồi đắp cao hai bên mép) rồi đổ cát và đá ở giữa, tạo nên bờ đê cao 2,5m, rộng 3m, vừa là công trình đê bao vừa kết hợp đường giao thông nông thôn. Người dân dọc tuyến kênh đã tình nguyện hiến đất, hoa màu và làm các cống, bọng để tưới tiêu nước từ kênh và vườn.

Trong khi đó, trên tuyến kênh Cái Nhum ở xã Đông Phước A, công nhân và người dân đang tấp nập thực hiện các khâu cuối của đê bao dài 2.200 m. Các máy kobe, xáng dây đã đưa đất từ lòng kênh đắp cao trên bờ đê, người dân tình nguyện đắp ta luy, công nhân bơm cát và đổ đá giữa 2 ta luy, dân làm ta luy đến đâu thì công nhân bơm cát và đổ đá đến đó. Tuyến đê này được đắp cao 2,3 m, rộng 3m được đổ cát và đá chắc chắn để người dân đi lại thuận lợi.

Nguyễn Xuân Dự (TTXVN)

Chia sẻ bài viết