06/12/2015 - 06:54

Hậu Giang đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp

Phối hợp với các viện, trường trong khu vực để chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ vốn giúp nông dân thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp chất lượng cao là những mục tiêu mà Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang đang thực hiện nhằm tăng hiệu quả kinh tế và nâng cao đời sống nông dân.

Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh đã tích cực hỗ trợ hội viên nông dân nghèo thực hiện các mô hình sản xuất để thoát nghèo. Hội cũng hỗ trợ nông dân làm giàu bằng việc áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp. Hội Nông dân tỉnh còn phối hợp với các viện, trường trong khu vực cũng như các ban, ngành, trung tâm trong tỉnh để hướng dẫn nông dân thực hiện các mô hình sản xuất theo hướng hiện đại, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi. Hội cũng phối hợp với Viện cây ăn quả miền Nam hướng dẫn nông dân ghép bo cây giống đầu dòng nhằm tạo ra giống cây trồng chất lượng cao cung cấp cho các nhà vườn và hỗ trợ nguồn vốn vay 500 triệu đồng cho Hợp tác xã Thới Thịnh ở xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành xây dựng vườn ươm cây giống có nhà lưới, sản xuất cây giống cam sành không hạt, chanh không hạt, cam xoàn có khả năng kháng bệnh cao cung cấp cho nhà vườn trong toàn tỉnh.

Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang cũng phối hợp với Khoa Thủy sản và Khoa Phát triển nông thôn - Đại học Cần Thơ mở các lớp tập huấn về sản xuất con giống thủy sản chất lượng cao; hỗ trợ nguồn vốn cho nông dân thực hiện mô hình nuôi và sơ chế cá thát lát một nắng và khô cá sặt rằn. Hội đã hỗ trợ 17 tỉ đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân để thực hiện các mô hình sản xuất hiệu quả. Trong năm 2015, Hội tiếp tục tận dụng nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương và tỉnh để giúp nông dân thực hiện các mô hình sản xuất chất lượng cao theo hướng hiện đại với kinh phí trên 3 tỉ đồng.

Hoạt động của các Tổ hội đoàn kết tương trợ do Hội Nông dân tỉnh thành lập từ năm 2004 cũng được đẩy mạnh để hỗ trợ hộ nghèo ở từng ấp và chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp. Từ một vài tổ thí điểm thành lập ban đầu, đến nay toàn tỉnh có hơn 1.900 Tổ hội đoàn kết tương trợ với tổng nguồn vốn huy động trên 46 tỉ đồng, hoạt động ở khắp các ấp, xã.

Nhờ triển khai hiệu quả những giải pháp hỗ trợ nông dân, trong năm 2015, toàn tỉnh có gần 700 hộ hội viên nông dân được các cấp Hội Nông dân hỗ trợ mô hình và thoát nghèo bền vững; 45.000 hộ nông dân đạt danh hiệu Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, trong đó có 3.000 hộ có mô hình đạt thu nhập trên 70 triệu đồng/ha/năm.

NGUYỄN XUÂN DỰ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết