07/07/2011 - 09:08

Hàn Quốc siết chặt luật để giảm thiểu tai nạn giao thông

Tài xế ô tô từng gây tai nạn sẽ bị buộc mua bảo hiểm với mức cao hơn nhiều so với
bình thường.

Bắt đầu từ tháng 8 tới, Hàn Quốc sẽ triển khai áp dụng qui định mới về an toàn giao thông nhằm hạn chế số người chết vì tai nạn giao thông luôn đứng ở mức cao tại nước này. Hiện nay, bình quân mỗi năm có khoảng 5.500 người bỏ mạng trên đường - cao gấp đôi so với con số bình quân ở các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Với việc thắt chặt qui định về tốc độ lái xe và cấm lái xe sau khi uống rượu, Bộ Đất đai, Giao thông và Hàng hải Hàn Quốc đặt mục tiêu giảm số người chết vì xe cộ xuống còn khoảng 3.000 người/năm trong 5 năm tới.

Theo qui định mới, tài xế chỉ được phép điều khiển xe nếu nồng độ rượu trong người không quá 0,03%. Nếu một người (trưởng thành) nặng 55 kg uống 1 lon bia (loại 355 ml) với 5% cồn, nồng độ rượu trong máu sẽ đạt 0,03%. Hiện nay luật quy định khi nồng độ rượu trong máu vượt mức 0,05%, người lái sẽ bị phạt 500.000-1 triệu won (9,5-19 triệu đồng), bị cấm lái xe trong vòng 100 ngày và bị nhận 100 điểm phạt trên bằng lái. Trường hợp nồng độ rượu trong máu vượt ngưỡng 0,1%, người điều khiển xe sẽ bị tước bằng lái. Được biết, hiện tại giới hạn nồng độ cồn trong máu lái xe ở Thụy Điển là 0,02%, Nhật 0,03%, Đức và Việt Nam 0,05%, Mỹ 0,08%.

Người lái xe quá tốc độ ở xứ Hàn cũng đối mặt với mức phạt nặng hơn. Theo đó, nếu lái vượt ngưỡng tốc độ hơn 40 km/giờ, mức phạt sẽ tăng gấp đôi so với hiện nay là nhận 30 điểm phạt trên bằng lái và đóng phí phạt 90.000 won (hơn 1,7 triệu đồng). Nếu vượt ngưỡng đến 60 km/giờ, bằng lái sẽ bị tịch thu.

Bên cạnh đó, nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông ở các khu dân cư, Hàn Quốc sẽ tăng thêm số đoạn đường mà xe cộ chỉ được phép lưu thông tối đa 30 km/giờ đồng thời lắp thêm đèn LED ở những lối qua đường dành cho người đi bộ.

LONG CHÂU
(Theo JoongAng Daily)

Chia sẻ bài viết