(TTXVN)- Trong bối cảnh quan hệ giữa hai miền Triều Tiên gia tăng căng thẳng với một loạt động thái cứng rắn được phía Bình Nhưỡng liên tiếp đưa ra, chính quyền Hàn Quốc vẫn khẳng định duy trì chính sách “hòa giải và cùng thịnh vượng” với CHDCND Triều Tiên.
Phát biểu với báo giới trong chuyến thăm Mỹ ngày 23-11, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak nêu rõ chính phủ của ông sẽ kiên định theo đuổi chính sách “hòa giải, cùng thịnh vượng và cùng tồn tại” với Bình Nhưỡng, bất chấp những diễn biến căng thẳng trong quan hệ hai miền hiện nay.
Đề cập khả năng Triều Tiên sẽ “gạt Hàn Quốc sang một bên” để trực tiếp đối thoại với Mỹ, ông Lee Myung-bak bày tỏ tin tưởng rằng trước khi thực hiện bất kỳ chính sách hay hành động nào đối với Bình Nhưỡng, chính quyền của Tổng thống đắc cử Mỹ Barack Obama sẽ tiến hành trao đổi hoặc tham vấn với Seoul.
Trong khi đó, với bài bình luận có tiêu đề “Ấn định một chiến lược mới đối phó với Triều Tiên”, báo Minjungui Sori (Hàn Quốc) nhận định rằng chính sách cứng rắn của Tổng thống Lee Myung-bak đối với Triều Tiên có nguy cơ làm cho Seoul bị cô lập vì nhiều khả năng chính sách này sẽ không là lựa chọn của chính quyền Obama. Theo bài báo, Chính phủ Hàn Quốc hiện nay thiếu vắng một chiến lược đối phó với Triều Tiên. Hầu hết các chuyên gia cố vấn cho chính phủ trong thời gian 10 năm trở lại đây đều có cùng nhận định rằng cải thiện quan hệ với Bình Nhưỡng không phải là ưu tiên số một của chính phủ hiện nay.
Triều Tiên đã cắt đứt hầu hết các cuộc đối thoại chính thức với Hàn Quốc kể từ khi Tổng thống Lee Myung-bak lên nắm quyền tháng 2 năm nay. Mới đây nhất, Triều Tiên đã tuyên bố đóng cửa biên giới trên bộ và đình chỉ hoạt động của tuyến đường sắt liên Triều từ ngày 1-12 tới để phản đối “chính sách đối đầu” của Hàn Quốc. Theo hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên KCNA, các tua du lịch đến thành phố Kaesong của nước này cũng sẽ tạm ngừng. Ngoài ra, Bình Nhưỡng sẽ trục xuất khoảng 50% số chuyên gia Hàn Quốc đang tham gia hai dự án chung trên lãnh thổ Triều Tiên là tổ hợp công nghiệp Kaesong và khu du lịch núi Kim Cương (Kumgang).