14/04/2023 - 20:15

Hàn Quốc chi tiền để thanh niên “tái hòa nhập xã hội” 

NGUYỆT CÁT (Theo Guardian, Telegraph)

Nhằm khuyến khích những thanh niên sống ẩn dật ra khỏi nhà và “tái hòa nhập xã hội”, Chính phủ Hàn Quốc vừa quyết định sẽ chi cho họ khoản trợ cấp sinh hoạt hằng tháng 650.000won (490USD).

Nhiều thanh niên Hàn Quốc chọn sống ẩn dật để trốn tránh những khó khăn trong đời sống.

Nhiều thanh niên Hàn Quốc chọn sống ẩn dật để trốn tránh những khó khăn trong đời sống.

Theo Hãng tin Anh Guardian, biện pháp trên là một phần trong chương trình vừa được Bộ Gia đình và Bình đẳng Hàn Quốc thông qua dành cho nhóm dân số từ 9-24 tuổi, bao gồm hỗ trợ về giáo dục, công việc và y tế. 

Được biết, giới chức xứ kim chi muốn giảm số người sống theo kiểu “hikikomori” - một thuật ngữ trong tiếng Nhật có nghĩa là “rút lui khỏi xã hội”, thông qua việc tạo điều kiện cho những đối tượng sống ẩn dật có thể rời khỏi nhà, đến trường học và đi làm. Theo Viện các vấn đề Y tế và Xã hội Hàn Quốc, có khoảng 350.000 người trong độ tuổi từ 19-39 ở nước này được coi là cô đơn hoặc bị cô lập, chiếm khoảng 3% nhóm tuổi đó.

Theo một tài liệu từ chính phủ Hàn Quốc, thanh niên sống ẩn dật thường có hoàn cảnh khó khăn và 40% bắt đầu sống khép kín như vậy từ khi còn là thiếu niên. Tài liệu này cũng chỉ ra những trường hợp mà người trẻ lựa chọn cách sống ẩn dật như là một cách để đối phó với những thất bại trong cuộc sống gia đình. Chẳng hạn, một thanh niên cho biết bản thân bị trầm cảm vì bạo lực gia đình. “Năm 15 tuổi, bạo lực gia đình khiến tôi chán nản đến mức bắt đầu sống ẩn dật. Trở thành một người thờ ơ, hầu như lúc nào cũng ngủ hoặc không có lựa chọn nào khác ngoài việc ăn khi đói và ngủ tiếp” - người này nói. Một số “hikikomori” khác thì cho biết họ bắt đầu sống ẩn dật khi gia đình phá sản.

Hiện tại, ngoài vấn đề “hikikomori”, Hàn Quốc cũng có tỷ lệ thanh niên thất nghiệp tương đối cao - ở mức 7,2%, và đang đối mặt với vấn đề tỷ lệ sinh giảm. Hiện Hàn Quốc là quốc gia duy nhất trên thế giới có tỷ lệ sinh dưới 1 con, trung bình chỉ 0,78 con trên một phụ nữ. Có nhiều lý do khiến phụ nữ nước này lựa chọn không sinh con, như chi phí nuôi con cao, suy thoái kinh tế, triển vọng việc làm hạn chế và chi phí nhà ở tăng cao.

Chia sẻ bài viết