 |
|
Hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan tham gia cuộc tập trận. Ảnh: AFP |
(TTXVN)- Lực lượng Hải quân của Ấn Độ và Mỹ ngày 18-10 đã bắt đầu cuộc tập trận chung kéo dài một tuần chống cướp biển nhằm tăng cường hợp tác trong bối cảnh gia tăng lo ngại về vấn nạn này.
Cuộc tập trận mang tên “Malabar” diễn ra tại biển A-rập, ngoài khơi bang Goa, miền Tây Ấn Độ. Khoảng 8.500 binh lính đến từ hai nước tham gia cuộc tập trận. Đây cũng là dịp để Mỹ phô trương tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Ronald Reagan cùng một tàu ngầm hạt nhân.
Phát biểu trước báo giới trên tàu khu trục INS Mumbai, Thiếu tướng Hải quân Ấn Độ Anil Chopra cho biết trước tình trạng cướp biển đang trở thành mối lo ngại của cả thế giới, những cuộc tập trận kiểu này có ý nghĩa to lớn đối với hai nước trong việc học hỏi kinh nghiệm của nhau.
Các quan chức Hải quân Ấn Độ trước đó cho biết đã triển khai một trong những tàu chiến mới nhất của nước này đến bảo vệ các tàu buôn ở vịnh Aden ngoài khơi Somalie, nơi thường xuyên có cướp biển hoành hành.
Cuộc tập trận chung diễn ra sau khi tàu MT Stolt mang biển đăng ký của Hồng Công chở thủy thủ đoàn chủ yếu là người Ấn Độ đã bị cướp biển người Somalie tấn công ngày 17-9. Đây là vụ cướp mới nhất trong hàng loạt vụ việc tương tự tại khu vực này.