29/11/2017 - 22:10

Hai cán bộ cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Cà Mau bị cách chức

Cuộc họp giao ban báo chí tổ chức chiều 28-11 tại Cà Mau đã cung cấp thông tin về vụ việc. Ảnh: nhandan.com.vn

Đại tá Trương Ngọc Danh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau thông tin, Bộ Công an đã quyết định cách chức Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Cà Mau đối với Thượng tá Trần Hồng Lộc và cách chức Đội trưởng, Điều tra viên trung cấp đối với Trung tá Đỗ Tấn Đạt. Ngoài ra, hai cán bộ điều tra còn bị cảnh cáo về mặt Đảng, bị điều chuyển công tác khác ngoài cơ quan điều tra.

Trước đó, vào tháng 9-2016, gia đình nữ sinh tên H.M.K (13 tuổi, học lớp 5, ngụ xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) đã tố cáo ông Hữu Bê (57 tuổi, ngụ cùng địa phương) xâm hại tình dục cháu K. nhiều lần.

Sau đó, ông Trần Hồng Lộc và ông Đỗ Tấn Đạt được phân công điều tra vụ án. Sau vài tháng điều tra, cả hai điều tra viên này không tìm ra chứng cứ nên đề xuất đình chỉ vụ án và đã được cấp trên cũng như Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp chấp thuận.

Do quá uất ức trước kết quả trên, ngày 11-2-2017, cháu K. đã chết do tự tử. Trước khi chết, cháu K. đã viết thư tuyệt mệnh để lại và tố cáo ông Bê.

Trước các thông tin trên, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã ký văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ Công an, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu khẩn trương điều tra vụ việc. Đồng thời, xem xét trách nhiệm của Công an tỉnh Cà Mau trong quá trình điều tra và quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

 Đến tháng 9-2017, Công an tỉnh Cà Mau bắt tạm giam ba tháng đối với ông Hữu Bê. Vào ngày 20-11-2017, Công an tỉnh Cà Mau kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố đối với ông Hữu Bê về tội dâm ô với trẻ em.

 Đại tá Trương Ngọc Danh thông tin thêm, hai cán bộ điều tra bị kỷ luật do chưa đánh giá hết mức độ phức tạp của vụ án ngay từ đầu.

 TTXVN

Chia sẻ bài viết