 |
Tổng thống Gruzia. Ảnh: Reuters |
* Quân đội Nga kiểm soát được thủ phủ Tskhinvali
* Số người thiệt mạng tăng lên 1.500 người
(TTXVN)- Trong bối cảnh tình hình tại khu vực xung đột giữa Gruzia và khu vực ly khai Nam Ossetia trực thuộc tiếp tục diễn biến phức tạp, Tổng thống Gruzia Mikheil Saakashvili ngày 9-8 tuyên bố ông đã quyết định ban bố tình trạng thiết quân luật trong cả nước. Tại phiên họp của Hội đồng an ninh Gruzia cùng ngày, Saakashvili cho biết ông sẽ ký sắc lệnh tương ứng do việc “Nga gây hấn chống Gruzia”. Tuy nhiên, theo các hãng tin nước ngoài, chiều qua, trong cuộc họp báo ngắn tại Tbilisi, Tổng thống Gruzia kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Nam Ossetia.
 |
Kênh truyền hình Channel One của Nga hôm qua chiếu cảnh 1 xe tăng của Gruzia bốc cháy ở Tskhinvali. Ảnh: AFP |
Trong khi đó, tư lệnh Lục quân Nga, Đại tướng Vladimir Bondyrev, hôm qua, tuyên bố quân đội Nga đã đẩy lùi hoàn toàn các đơn vị quân đội Gruzia ra khỏi thủ phủ Tskhinvali của nước CH tự xưng Nam Ossetia, song tình hình ở khu vực xung đột vẫn “cực kỳ căng thẳng”. Theo tướng Bondyrev, hiện quân đội Gruzia đã mất hoàn toàn quyền kiểm soát thủ phủ Tskhinvali. Trước tình hình này Gruzia đã yêu cầu Mỹ điều máy bay đưa khẩn cấp 1.000 binh sĩ Gruzia tại Iraq về nước nhằm trợ giúp cuộc xung đột.
Hãng tin Reuters hôm qua dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói với các nhà báo nước ngoài, cho biết số nạn nhân của cuộc xung đột tại Nam Ossetia đã tăng lên đến 1.500 người. Theo ông Lavrov, số nạn nhân trong cuộc xung đột đang gia tăng. Trước đó, thủ lĩnh ly khai tại Nam Ossetia cho biết giao tranh tại khu vực ly khai của Gruzia khiến hơn 1.400 người thiệt mạng và cơ sở hạ tầng tại thủ phủ Tskhinvali bị phá hủy tới 70%.
Cùng ngày 9-8, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Javier Solana tuyên bố EU sẽ nỗ lực hết sức để lập lại hòa bình ở Nam Ossetia, và kêu gọi các bên nỗ lực để chấm dứt chiến sự. Trước đó, Ngoại trưởng Pháp (nước đang đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên EU), ông Bernard Kouchner cho biết do tình hình chiến sự ngày một căng thẳng tại Nam Ossetia, Mỹ, EU và Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) sẽ cử một phái đoàn hỗn hợp tới Gruzia, với nỗ lực tìm kiếm một lệnh ngừng bắn tại Nam Ossetia càng sớm càng tốt.
Việt Nam ủng hộ nỗ lực quốc tế nhằm giúp giải quyết tình hình ở Nam Ossetia
(TTXVN)- Đêm 7 rạng sáng 8-8 (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an LHQ đã họp khẩn cấp về tình hình ở nước CH tự xưng Nam Ossetia trực thuộc Gruzia sau khi xảy ra các cuộc đụng độ tại đây làm nhiều người chết và bị thương.
Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Lê Lương Minh, Đại diện Việt Nam tại HĐBA bày tỏ lo ngại sâu sắc trước tình hình căng thẳng tăng lên trong khu vực và cho rằng việc sử dụng vũ lực sẽ không thể giải quyết vấn đề xung đột mà chỉ phá vỡ hy vọng tìm kiếm giải pháp cho tình hình. Trên tinh thần đó, Việt Nam kêu gọi cả Gruzia và Nam Ossetia kiềm chế, chấm dứt ngay các hoạt động quân sự, nghiêm chính tuân thủ thỏa thuận về việc không tiếp tục các hành động gây hấn, và nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp nhằm tìm một giải pháp toàn diện và lâu dài cho tình hình trong khu vực, ngăn ngừa khả năng xung đột trở lại.
Do tình hình tiếp tục diến biến theo chiều hướng xấu đi, chiều 8-8, HĐBA lại tổ chức họp công khai về tình hình xung đột tại Nam Ossetia. |