23/06/2018 - 10:51

Góp phần xây dựng nông thôn mới 

Xác định rõ nhiệm vụ và tầm quan trọng của Hội đối với việc thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố triển khai, cụ thể hóa phong trào bằng những hoạt động, mô hình thiết thực. Trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với các tiêu chí xây dựng NTM, đô thị văn minh…

Hội LHPN TP Cần Thơ biểu dương, khen thưởng cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Ảnh: Q.LAM
Hội LHPN TP Cần Thơ biểu dương, khen thưởng cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Ảnh: Q.LAM

Hội LHPN huyện Phong Điền vừa được Trung ương Hội LHPN Việt Nam biểu dương, khen thưởng nhân sơ kết 2 năm thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, giai đoạn 2016-2020. Những năm qua, các cấp Hội trong huyện đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Trong đó, đặc biệt quan tâm thực hiện tốt tiêu chí “không đói nghèo” và “3 sạch”. Nổi bật là việc triển khai thực hiện 17 mô hình phát triển kinh tế, ra mắt 55 CLB Gia đình “5 không, 3 sạch”, với 1.191 thành viên, triển khai và nhân rộng mô hình “Xử lý rác bằng thùng compost”… Chị Nguyễn Thị Ngọc Hân, Chủ tịch Hội LHPN huyện Phong Điền, chia sẻ: “Các cấp Hội trong huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ hiểu rõ hơn về các tiêu chí xây dựng NTM, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, quan tâm công tác an sinh xã hội, tích cực vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia bảo hiểm y tế…, đưa Cuộc vận động đi vào đời sống”.  

Tại các huyện: Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, các cấp Hội có sự chủ động, sáng tạo trong xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, lựa chọn hoạt động trọng tâm, nổi bật, phù hợp thực tế địa phương, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, quần chúng phụ nữ tham gia. Phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của gia đình cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, giúp việc triển khai cuộc vận động, xây dựng NTM tại địa phương đạt hiệu quả. 

Nhằm góp phần tuyên truyền, thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, Hội LHPN thành phố chỉ đạo mỗi cơ sở Hội rà soát, lập danh sách các gia đình chưa đạt 8 tiêu chí để có biện pháp hỗ trợ phù hợp; đồng thời, đăng ký với cấp ủy việc làm thiết thực, ý nghĩa, góp phần xây dựng NTM, đô thị văn minh. Qua đó, các cấp Hội đăng ký 96 công trình, phần việc thiết thực. Hội LHPN thành phố tổ chức 4 diễn đàn “Phụ nữ với pháp luật và xây dựng NTM” tại 4 huyện: Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh; chỉ đạo Hội LHPN xã Trung Thạnh (huyện Cờ Đỏ) tổ chức tọa đàm “Vai trò Hội Phụ nữ tham gia xây dựng nâng chất xã NTM”. Đồng thời, ra mắt mô hình “Phụ nữ cam kết thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm” tại 9 quận, huyện; tổ chức tập huấn kiến thức, truyền thông về bảo vệ môi trường, nhân rộng mô hình “Vì môi trường xanh” tại các huyện; tuyên truyền, vận động thay đổi hành vi, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; xây dựng hầm biogas bảo vệ môi trường, với gần 2.000 hội viên phụ nữ 13 xã thuộc huyện Thới Lai và huyện Cờ Đỏ tham gia. 

Đồng chí Võ Kim Thoa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN thành phố, cho biết: “Năm 2017, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Hội LHPN thành phố lựa chọn bổ sung thêm nội dung “xây dựng bếp an toàn phòng, chống cháy nổ” đối với tiêu chí “sạch bếp”. Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố tham mưu Ban Dân vận Thành ủy tổ chức đoàn khảo sát về việc thực hiện Công văn số 1633-CV/TU của Thành ủy Cần Thơ về việc phối hợp tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tại 4 quận, huyện: Bình Thủy, Ô Môn, Phong Điền, Thới Lai. Đây là cơ chế tạo điều kiện tốt cho Hội phát huy vai trò nòng cốt thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, góp phần tham gia thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. 

Theo đánh giá của Hội LHPN thành phố, bên cạnh những kết quả nhất định, còn một số hạn chế, khó khăn, như: công tác phối hợp của Hội cơ sở một số địa phương chưa đồng bộ, thiếu tính chủ động, sáng tạo; việc tuyên truyền một số nơi mang tính hình thức, chưa xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động gắn với xây dựng NTM. 

Đồng chí Diệp Thị Thu Hồng, Chủ tịch Hội LHPN thành phố, cho biết: “Thời gian tới, các cấp Hội LHPN trong thành phố tiếp tục tăng cường phối hợp, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp Hội, hội viên phụ nữ và nhân dân về Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Đồng thời, chỉ đạo các cấp Hội xây dựng kế hoạch phối hợp các ngành liên quan hỗ trợ các gia đình chưa đạt tiêu chí; đa dạng hóa hình thức hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế… Qua đó, phát huy vai trò nòng cốt của các cấp Hội, cán bộ, hội viên phụ nữ trong xây dựng NTM”.

TUỆ ANH

Chia sẻ bài viết