Kiến Quốc
Những ngày qua, triều cường dâng cao ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân cũng như tình hình sản xuất nông nghiệp. Ðể chủ động ứng phó triều cường, mưa lũ, các ngành chức năng và nông dân trên địa bàn huyện Phong Ðiền đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp thiết thực nhằm giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ các vườn cây ăn trái trên địa bàn.

Nông dân tại xã Tân Thới, huyện Phong Điền yên tâm canh tác trong thời điểm triều cường. Ảnh: CTV
Xã Tân Thới là địa bàn có diện tích vườn cây ăn trái khá lớn với trên 1.200ha. Những ngày này, nhiều hộ dân thường xuyên thăm dò, tiến hành gia cố đê bao để ngăn triều cường, đảm bảo an toàn trong sinh hoạt và bảo vệ vườn cây ăn trái. Ông Phạm Văn Sếp, ngụ tại ấp Tân Long, xã Tân Thới, có 1.500m2 đất trồng 25 gốc sầu riêng. Ông đã chủ động đắp taluy cao 5 tấc, dài khoảng 300m. Ông Sếp chia sẻ: “Tại ấp Tân Long, tuy đã có cống ngăn lũ nhưng không vì thế mà nông dân chủ quan. Do mặt lộ hơi thấp nên bà con nơi đây tự giác đắp taluy theo lộ ngăn lũ. Nhờ vậy, qua mấy đợt triều cường, mưa lớn, tình hình sản xuất của gia đình tôi và bà con vẫn đảm bảo”.
Gia đình ông Nguyễn Văn Ẩn, ngụ ấp Trường Ðông A, xã Tân Thới, có 1ha đất trồng sầu riêng. Ông Ẩn nói: “Sầu riêng là giống đặc sản cho giá trị kinh tế cao, nhưng khả năng chịu ngập úng rất kém nên nhà vườn phải quan tâm ứng phó với triều cường. Nếu không kỹ thì nước ngập rễ, cây chết hoặc chậm phát triển. Trước đây, vào khoảng năm 2011, khi xã chưa có đê bao, khoảng 50% diện tích vườn của bà con nông dân bị thiệt hại. Riêng gia đình tôi, toàn bộ diện tích vườn trồng chôm chôm, sầu riêng bị chết hết. Mấy năm nay, chính quyền xã đã quan tâm công tác quy hoạch đầu tư xây dựng đê bao khép kín cùng các cống thủy lợi nội đồng, bà con đã không còn lo lắng cho việc canh tác mỗi khi đến mùa triều cường”. Theo ông Ẩn, nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương đã giúp các nhà vườn an tâm trong sản xuất. Tình hình canh tác được đảm bảo nên đời sống kinh tế cũng ngày một đi lên. Ông Ẩn bộc bạch: “Tôi đang trồng 140 gốc sầu riêng đã được 7 năm tuổi. Trung bình mỗi công đất, tôi thu hoạch khoảng 1,5 tấn trái. Giá thương lái thu mua từ 40.000-46.000 đồng/kg, nên kinh tế gia đình tôi khá ổn định. Riêng vụ sầu riêng vừa qua, tôi bán gần 15 tấn trái, thu nhập khoảng 470 triệu đồng”.
Theo lãnh đạo UBND xã Tân Thới, ngoài hệ thống tuyến đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái, trên địa bàn xã còn có 7 cống đóng mở tự động, 8 cống ngăn lũ cùng hơn 100 cống thủy lợi nội đồng trên các tuyến kênh rạch. Từ những tháng đầu năm 2022, UBND xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con chủ động gia cố các vườn cây ăn trái để đảm bảo an toàn sản xuất cho mùa vụ trong năm.
Theo thống kê, toàn huyện Phong Ðiền hiện có hơn 8.646ha cây ăn trái, hơn 1.795ha rau màu, 1.369ha trồng 2 vụ lúa. Ông Nguyễn Văn Út Em, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Ðiền, cho biết, trên địa bàn huyện có khoảng 420km hệ thống bờ bao chống lũ khép kín khoảng 85% diện tích sản xuất nông nghiệp và dân sinh, gồm: tuyến đê bao Tắc - Ông Thục dài khoảng 11km trên địa bàn 2 xã Tân Thới và Nhơn Ái, đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái xã Nhơn Ái dài khoảng 6km với 20 cống hở, 25 cống tròn và các vùng bờ bao khác trên địa bàn các xã, thị trấn...
Những ngày qua, triều cường dâng cao đã làm ảnh hưởng đến một phần nhỏ diện tích cây ăn trái của nông dân nhưng không gây thiệt hại đáng kể. Nhằm hạn chế thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp của nông dân, ứng phó với triều cường dâng cao, ngành Nông nghiệp huyện và các địa phương thường xuyên thông báo tình hình triều cường; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để bà con nông dân chủ động khâu bơm tưới chống úng kết hợp kiểm tra bờ bao thường xuyên để bảo vệ vườn cây ăn trái của gia đình. Ngành Nông nghiệp huyện cũng tăng cường hỗ trợ nông dân các biện pháp kỹ thuật phòng ngừa sâu bệnh, bảo vệ sản xuất. Hội Nông dân huyện cũng đã chỉ đạo các cấp Hội trực thuộc thường xuyên thăm hỏi tình hình sản xuất của hội viên; cử cán bộ đi kiểm tra các đoạn đê bao, cống nước xung yếu để có cảnh báo kịp thời tình hình thủy văn đến hội viên nông dân.