18/05/2019 - 18:30

Giáo sư Nguyễn Thị Lang - Nhà khoa học nữ đầu tiên được trao Giải thưởng Trần Đại Nghĩa

(CT)- Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa công bố 4 công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc được trao Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019.

Đó là các công trình: “Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất vắc-xin cúm gia cầm subtype A/H5N1 ở Việt Nam” (Giáo sư Lê Trần Bình, Phó Giáo sư Đinh Duy Kháng, Tiến sĩ Trần Xuân Hạnh); “Nghiên cứu tổ hợp vật liệu đặc chủng phục vụ chế tạo bộ hỗ trợ chiến đấu cho người lính và lõi đạn xuyên động năng 85mm” (Tiến sĩ Nguyễn Văn Thao, Phó Giáo sư Đoàn Đình Phương, Tiến sĩ Lê Văn Thụ); “Nghiên cứu và phát triển công nghệ xử lý chất thải nguy hại công nghiệp và y tế” (Phó Giáo sư Trịnh Văn Tuyên, Tiến sĩ Nguyễn Thế Đồng, Kỹ sư chính Mai Trọng Chính); “Nghiên cứu chọn tạo giống lúa phục vụ ĐBSCL” (Giáo sư Nguyễn Thị Lang).

Giáo sư Nguyễn Thị Lang hiện là Viện trưởng Viện Nghiên cứu nông nghiệp công nghệ cao ĐBSCL (tọa lạc tại quận Cái Răng, TP Cần Thơ). Đây là nhà khoa học nữ đầu tiên vinh dự được nhận Giải thưởng Trần Đại Nghĩa. Công trình “Nghiên cứu chọn tạo giống lúa phục vụ ĐBSCL” của Giáo sư Nguyễn Thị Lang được ghi nhận là sự đúc kết khoa học của hơn 100 đề tài về sản xuất lúa gạo, lĩnh vực di truyền chọn tạo giống lúa ở ĐBSCL. Điểm nổi bật của công trình là đã chọn tạo thành công các giống lúa chịu mặn có nguồn gốc từ giống lúa trời, địa phương gọi là “lúa ma” ở vùng Đồng Tháp Mười. Bà đã nghiên cứu kết hợp những tính năng chống chịu của lúa ma với giống lúa cao sản để tạo nên một giống lúa mới. Các công trình nghiên cứu khoa học chuyên sâu về di truyền cây lúa, genome học cây lúa mang ý nghĩa thực tiễn cao, đóng góp thiết thực vào sự phát triển sản xuất lúa gạo trong nước và nâng cao vị trí ngành sản xuất lúa gạo Việt Nam trên thế giới.

Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết