30/04/2022 - 09:08

Giáo dục học sinh tình yêu quê hương, tự hào dân tộc 

(CTO)- Dịp kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022), Trường THCS Long Tuyền vừa tổ chức cho 80 học sinh lớp 6 và lớp 8 tham quan trải nghiệm khu Di tích lịch sử - Văn hóa Căn cứ Vườn Mận (phường Long Tuyền, quận Bình Thủy). Hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh về truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương, hun đúc tinh thần nỗ lực học tập, rèn luyện trở thành con ngoan, trò giỏi…

Từ trải nghiệm, kiến thức thực tế ở khu Di tích lịch sử - văn hóa Căn cứ Vườn Mận, giáo viên Trường THCS Long Tuyền lồng ghép giảng dạy vào môn học Lịch sử, Ngữ văn,... nhằm tạo hứng thú cho học sinh. 

Học sinh xem phim tư liệu “Căn cứ lõm Vườn Mận”.

Học sinh nghe thuyết minh lịch sử hào hùng, vẻ vang của dân và quân Cần Thơ, tại khu Di tích lịch sử - văn hóa Căn cứ Vườn Mận. Ảnh: B.NG 

Học sinh ghi chép lại khi lắng nghe cán bộ thuyết minh di tích trình bày ý nghĩa lịch sử của khu Di tích lịch sử - văn hóa Căn cứ Vườn Mận. 

Học sinh trải nghiệm hầm trú ẩn.

Học sinh dâng hương dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh trên chiến trường.

 Cô Võ Thị Thúy Phượng, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Long Tuyền, cho biết, ngoài việc dạy lồng ghép môn Lịch sử trên lớp học, vào các ngày lễ lớn, Trường tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động về nguồn, viếng nghĩa trang liệt sĩ, các khu di tích lịch sử… nhằm nâng cao nhận thức học sinh về truyền thống lịch sử văn hóa của quê hương, giáo dục các em tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc.

Theo cô Lê Thị Hường, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Ðào tạo quận Bình Thủy, quận có 15 trường tiểu học, 6 trường THCS. Những năm qua, các trường ở quận nói chung, Trường THCS Long Tuyền nói riêng, đều tổ chức cho học sinh trải nghiệm thực tế, tìm hiểu lịch sử truyền thống địa phương. Tùy mỗi trường mà cách làm khác nhau, phù hợp từng đơn vị. Khi học sinh được học trên sách vở và trải nghiệm thực tế di tích, bản thân các em thấy tự hào và yêu thích bộ môn hơn… 

Thực hiện: B. Ngọc

Chia sẻ bài viết