 |
|
Nhiều điểm du lịch tại các tỉnh, thành vùng ĐBSCL dần tạo được nét riêng, điểm nhấn. (Trong ảnh: Du khách tham quan Vườn Quốc gia Đất Mũi). |
Ngày 12-3-2013, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã ban hành chương trình kích cầu du lịch gắn với việc thúc đẩy phát triển các ngành du lịch năm 2013. Theo đó, chương trình kích cầu du lịch sẽ tập trung vào các nội dung chính như: Đẩy mạnh thu hút khách du lịch quốc tế, du lịch nội địa; phát động chiến dịch quảng bá tại chỗ đối với khách quốc tế đã đến Việt Nam và nâng cao nhận thức cộng đồng địa phương; phát động chiến dịch bán hàng giảm giá; nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch
Hiệp hội Du lịch ĐBSCL, Trung tâm Xúc tiến- Đầu tư -Thương mại -Du lịch Cần Thơ cùng các Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành ĐBSCL đang từng bước cụ thể hóa chương trình trên nhằm tạo bước đột phá trong năm 2013
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Du lịch Việt Nam, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2012 là 6,8 triệu lượt khách, tăng 13,9% so với năm 2011, trong đó khách đến bằng đường hàng không chiếm 81%, đường bộ 14% và đường thủy 5%; khách nội địa tăng 8% với trên 32 triệu lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 160.000 tỉ đồng, tăng 23% so với năm 2011. Châu Âu và châu Á vẫn là thị trường thu hút nhiều khách quốc tế nhất. Việt Nam hiện nằm trong top 5 điểm đến hàng đầu khu vực ASEAN và top 100 điểm đến hấp dẫn của thế giới. Năm qua, tổng lượng khách đến ĐBSCL tăng 21,9% so với năm 2011, có khoảng 19,4 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch. Trong đó khách quốc tế là 1,6 triệu, tăng 11,5%; khách nội địa là 17,8 triệu tăng 11,3%. Tổng doanh thu đạt 1.305 tỉ đồng, tăng 21,9%. Riêng TP Cần Thơ đã đón được 11,7 triệu lượt khách, tăng 20,8% so với cùng kỳ, tổng doanh thu đạt 851 tỉ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy, dù năm 2012, tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn. Song, với sự nỗ lực của toàn ngành, cùng vượt khó, tìm nhiều giải pháp kích cầu của doanh nghiệp, các đơn vị hữu quan ngành du lịch đạt được những kết quả đáng ghi nhận góp phần giữ được sự tăng trưởng ổn định của ngành du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, sự phát triển và tăng trưởng này vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng thế mạnh, chưa đạt như kỳ vọng, cần phải nâng tầm thương hiệu, nâng chất các dịch vụ du lịch để Cần Thơ nói riêng và ĐBSCL luôn là một trong những lựa chọn không thể thiếu của khách thập phương khi đến Việt Nam du lịch.
Thời gian gần đây ngành du lịch Cần Thơ và các tỉnh, thành vùng ĐBSCL đã có những động thái tích cực trong việc quảng bá, nâng tầm thương hiệu thu hút kích cầu khách du lịch. Qua đó, Hiệp hội Du lịch ĐBSCL phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, An Giang
tổ chức các chuyến đi thực tế tham quan, nghiên cứu tìm ra mô hình sản phẩm du lịch phù hợp cho từng địa phương, liên kết phối hợp đưa ra ý tưởng xây dựng chương trình 1 điểm đến 4 địa phương. Song song đó, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đầu tư TP Cần Thơ cũng tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm như: Thực trạng và tiềm năng phát triển du lịch TP Cần Thơ trong mối liên hệ liên kết với các tỉnh ĐBSCL; Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù của từng địa phương; Bình chọn sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch đặc trưng TP Cần Thơ; và mới đây là buổi họp chuẩn bị tổ chức tọa đàm "Tìm giải pháp kích cầu du lịch ĐBSCL" sẽ diễn ra vào cuối tháng 4-2013 đã thu hút sự tham gia của đông đảo đại diện lãnh đạo các Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch của nhiều tỉnh, thành ĐBSCL, các doanh nghiệp công ty lữ hành, nhà hàng khách sạn, các dịch vụ đi kèm
.
Tại buổi họp này, các đại biểu tham gia phân tích thực trạng ngành du lịch ĐBSCL trong giai đoạn kinh tế khó khăn; thảo luận đưa ra nhiều ý kiến xung quanh vấn đề kích cầu du lịch thông qua việc khuyến khích các đơn vị du lịch giảm giá nhưng vẫn giữ được chất lượng du lịch nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với khu vực ĐBSCL. Ông Phạm Phước Như, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch ĐBSCL, cho rằng: Du lịch ĐBSCL được tổ chức theo hướng khai thác du lịch sinh thái, sông nước kết hợp du lịch phong cảnh miệt vườn mang đậm bản sắc Nam bộ. Loại hình du lịch này khai thác tốt sẽ mang lại lợi ích kinh tế và mở rộng các mối quan hệ xã hội giữa các cộng đồng và bạn bè là khách du lịch đến từ các quốc gia khác. "Hiện nay, không phải ta không có nét riêng, điểm nhấn nhưng vấn đề là mức giá khá cao từ các tour du lịch đến các dịch vụ đi kèm khiến khách ngán ngại trong giai đoạn kinh tế còn khó khăn.Vì vậy, các đơn vị cần phải ngồi lại với nhau bàn bạc và đưa ra giải pháp cụ thể nhằm kích cầu du lịch trong thời gian tới"- Ông Phạm Phước Như băn khoăn.
Ông Nguyễn Khánh Tùng, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại -Du lịch Cần Thơ, cho biết: Ngày 12-3-2013, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã ban hành chương trình kích cầu du lịch gắn với việc thúc đẩy phát triển các ngành du lịch năm 2013. Chương trình kích cầu du lịch tập trung vào các nội dung chính: Đẩy mạnh thu hút khách du lịch quốc tế; đẩy mạnh du lịch nội địa; phát động chiến dịch quảng bá tại chỗ đối với khách quốc tế đã đến Việt Nam và nâng cao nhận thức cộng đồng địa phương; phát động chiến dịch bán hàng giảm giá; đẩy mạnh các hoạt động phát triển du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch
Hưởng ứng chương trình này, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại du lịch thành phố đã và đang tập trung bàn bạc triển khai các chương trình kích cầu như: Giảm giá vé máy bay, phòng khách sạn, ăn uống, tàu, xe, tour
để thu hút khách thập phương đến ĐBSCL vào những ngày nghỉ, lễ lớn
Bên cạnh đó thảo luận cách hợp tác tổ chức Roadshow quảng bá du lịch ĐBSCL tại Hà Nội sẽ được nghiên cứu trong thời gian tới. Ngoài ra, các đại biểu còn chia sẻ kinh nghiệm với nhau về cách thức kích cầu du lịch, chuỗi cung cấp dịch vụ du lịch
tạo sự phối hợp thống nhất giữa các đơn vị làm du lịch một cách đồng bộ. Nhằm tìm tiếng nói chung, đoàn kết nhất trí với mong muốn tạo ra sự khác biệt về sản phẩm du lịch của vùng ĐBSCL và Cần Thơ.
Bài, ảnh: THU HOÀI