25/03/2008 - 10:11

Trà Vinh:

Giám đốc Công ty Mía đường bị buộc thôi chức để làm rõ những sai phạm

(CT)- Tổng Giám đốc Công ty Mía đường I vừa có Quyết định số 117/QĐ-MĐI-TCCB&TTr ngày 5-3-2008 về việc thôi giữ chức Giám đốc Công ty Mía đường Trà Vinh đối với ông Vũ Đức Hòa kể từ tháng 3-2008. Theo quyết định này, ông Vũ Đức Hòa tiếp tục đảm nhiệm chức Giám đốc Ban quản lý dự án di chuyển nhà máy đường Linh Cảm để giải quyết các tồn tại của dự án di chuyển nhà máy Linh Cảm (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) vào Trà Vinh.

Trong thời gian làm Giám đốc Công ty Mía đường Trà Vinh, ông Vũ Đức Hòa đã có những sai phạm nghiêm trọng làm thất thoát số tiền lớn của Nhà nước. Cụ thể, từ năm 2002 đến 2005, ông  Vũ Đức Hòa đã chính thức ký hợp đồng bán chịu đường cho doanh nghiệp tư nhân Phúc Tín (TPHCM) với số tiền trên 9 tỉ đồng, nhưng không có khả năng thu hồi nợ. Trong lĩnh vực san lấp mặt bằng của nhà máy, ông Hòa đã duyệt quyết toán sai lệch với số tiền 2 tỉ 501 triệu đồng. Giám đốc Vũ Đức Hòa còn sai phạm nghiêm trọng trong việc kêu gọi thầu vận chuyển thiết bị nhà máy từ Linh Cảm vào Trà Vinh có giá trị dự toán được Bộ phê duyệt là 3 tỉ 873 triệu đồng nhưng hợp đồng do giám đốc Hòa ký lên đến 6 tỉ 978 triệu đồng và đã trả trước chỉ có 1 tỉ 400 triệu đồng. Do tranh chấp nên tổng số tiền mà Công ty Mía đường Trà Vinh phải chi trả cho Công ty TNHH Đại Thắng (Hà Nội) là 11 tỉ 500 ngàn đồng (cả vốn lẫn lãi, tòa án đã xử nhưng ông Hòa không kháng án). Ngoài ra, ông Vũ Đức Hòa cùng phó giám đốc kỹ thuật, trưởng phòng kỹ thuật xưởng chế luyện của Công ty Mía đường Trà Vinh đã khai sai lệch đơn giá các thiết bị của nhà máy với số tiền hàng trăm triệu đồng… Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ những sai phạm này.

      • CAO DƯƠNG

Chia sẻ bài viết