14/10/2008 - 21:40

Xung quanh vụ giải tán lớp quản trị du lịch năm 2 - Trường Đại học Tây Đô

Giải quyết theo hướng có lợi nhất cho sinh viên

Từ đầu tháng 10-2008 đến nay, trên 100 sinh viên năm 2 lớp Quản trị du lịch Trường Đại học Tây Đô bỗng nhận thông báo từ nhà trường sẽ xóa bỏ lớp học và đề nghị sinh viên chuyển sang các ngành khác để tiếp tục học chứ không còn đào tạo quản trị du lịch. Vì sao có chuyện này ?

Đăng ký một đằng, học một nẻo

Trao đổi với PV Báo Cần Thơ, em T.Th (sinh viên năm 2 Quản trị du lịch - Trường Đại học Tây Đô), bức xúc nói: “Kỳ thi tuyển sinh năm 2007, em thi khối C vào Đại học Cần Thơ, nhưng không đủ điểm nên đăng ký nguyện vọng 2 Đại học Tây Đô học ngành Việt Nam học (du lịch). Suốt năm học 2007 - 2008 và học kỳ này (học kỳ I năm học 2008 - 2009) lớp chúng em được đào tạo ngành Quản trị du lịch. Nhưng mới đây nhà trường họp lớp và thông báo hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo không cho trường đào tạo ngành Quản trị du lịch nên nhiều khả năng lớp chúng em sẽ giải tán. Sinh viên sẽ được chuyển sang học các ngành khác của khối kinh tế hoặc chuyển sang ngành Anh văn, Tin học. Nếu ai chọn ngành Ngữ văn thì phải học chung với sinh viên năm thứ nhất của khóa 2008-2009”.

 Một cơ sở của Trường Đại học Tây Đô.

Thông tin lớp Quản trị du lịch năm 2 sẽ bị xóa sổ không chỉ gây hoang mang cho những sinh viên đang theo học ngành này mà còn gây bức xúc cho phụ huynh. Chị T.T.Q, một phụ huynh có em theo học lớp Quản trị du lịch năm 2, bày tỏ: “Tôi không hiểu vì sao lãnh đạo nhà trường lại đẩy sinh viên vào tình thế khó xử như thế này. Con em chúng tôi theo học Quản trị du lịch, giờ lại chuyển sang ngành khác làm sao các em theo kịp chương trình”.

Ngày 9-3-2006, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm ký quyết định số 54/2006/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Tây Đô, hoạt động theo Quy chế của trường đại học tư thục. Năm học 2006 -2007, trường tuyển sinh trong cả nước với 700 chỉ tiêu đào tạo chính quy khóa đầu tiên thông qua xét tuyển nguyện vọng 2. Hệ đại học tuyển các ngành: Tin học, Công nghệ kỹ thuật xây dựng công trình, Nuôi trồng thủy sản, Quản trị kinh doanh, Tiếng Anh. Đến ngày 7-11-2006, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bành Tiến Long ký quyết định số 6335/QĐ-BGDĐT giao cho Trường Đại học Tây Đô mở ngành đào tạo hệ chính quy trình độ đại học: Kỹ thuật điện, điện tử; Việt Nam học (chuyên ngành du lịch). Nội dung đào tạo theo chương trình khung hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Như vậy, từ năm 2006, bắt đầu từ khóa tuyển sinh đầu tiên, Trường Đại học Tây Đô không có ngành Quản trị du lịch mà chỉ có Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch).

Ngày 13-10-2008, trao đổi với PV Báo Cần Thơ, GS.TSKH Nguyễn Cang, Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Đô, thừa nhận: “Thông tin về lớp Quản trị du lịch năm 2 sẽ bị giải tán là có. Lớp này hiện có trên 100 sinh viên. Tuy nhiên mọi việc vẫn chưa giải quyết xong”.

Cũng theo GS.TSKH Nguyễn Cang, đây là chuyện của đời hiệu trưởng trước đây. Ông cũng thừa nhận Trường Đại học Tây Đô không được phép mở ngành Quản trị du lịch mà chỉ có ngành Việt Nam học (du lịch). Tuy nhiên, do nhà trường có ngành Quản trị kinh doanh, nên vị hiệu trưởng tiền nhiệm đã vận dụng đào tạo quản trị du lịch.

Giải quyết như thế nào ?

Hiện nay, hệ Đại học của Trường Đại học Tây Đô gồm các ngành: Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh - Marketing, Kế toán, Tài Chính Ngân hàng, Nuôi trồng thủy sản, Cử nhân Anh văn, Kỹ thuật xây dựng công trình, Kỹ thuật Điện - Điện tử, Du lịch (Việt Nam học). Hoàn toàn không có ngành nào mang tên Quản trị du lịch.

Năm 2008, Trường Đại học Tây Đô vẫn thông báo tuyển sinh ngành Quản trị du lịch (ảnh chụp chiều 9-10-2008, tại bảng thông tin của Trường Đại học
Tây Đô). 

Theo GS.TSKH Nguyễn Cang, nhà trường đang tổ chức gặp gỡ sinh viên Lớp Quản trị du lịch 2 để ghi nhận nguyện vọng của các em. Trước mắt có hai hướng giải quyết. Hướng thứ nhất, những em đầu vào thi khối A nếu có nguyện vọng được chuyển sang các ngành: Quản trị kinh doanh - Marketing, Kế toán, Tài chính ngân hàng, Tin học...; những em học khối C thì chuyển sang ngành Ngữ văn hoặc là Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch), những em khối D thì học Anh văn hoặc Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch). Việc chuyển ngành là tùy theo nguyện vọng của các em. Hoặc nếu các em đồng ý toàn bộ chuyển sang học Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch). Hướng giải quyết thứ 2, Trường xin Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tồn tại lớp Quản trị du lịch.

GS.TSKH Nguyễn Cang khẳng định: “Chúng tôi sẽ giải quyết theo hướng có lợi nhất cho các sinh viên”.

Bài, ảnh: PHƯƠNG TỬ NGHI

Chia sẻ bài viết