26/08/2017 - 09:16

Gia tăng căng thẳng giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không bao giờ là thành viên Liên minh châu Âu (EU) dưới thời Tổng thống Tayyip Erdogan. Đó là tuyên bố được Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel đưa ra trong buổi phỏng vấn hôm 24-8 với nhật báo Bill. Ông Gabriel còn cáo buộc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã không tham gia các cuộc đàm phán gia nhập EU một cách nghiêm túc.

“Rõ ràng là trong tình trạng này, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không bao giờ trở thành  thành viên của EU. Không phải vì chúng tôi không muốn có họ, mà bởi vì chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ và Tổng thống Erdogan đang đi xa khỏi mọi thứ mà châu Âu đại diện”- ông Gabriel nói.

Theo Reuters, phát biểu mới của Ngoại trưởng Đức có thể làm căng thẳng thêm mối quan hệ vốn đang hục hặc giữa 2 nước đồng minh khối NATO, sau khi ông Erdogan yêu gọi người gốc Thổ Nhĩ Kỳ ở Đức tẩy chay các đảng lớn của nước này trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 9 tới.

Cũng liên quan đến mối quan hệ giữa Berlin và Ankara, thủ lĩnh Devlet Bahceli của đảng Phong trào Dân tộc (MHP) ở Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng bênh vực Tổng thống Erdogan cùng đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền, sau khi Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết Liên minh Hải quan EU-Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không được mở rộng và việc viện trợ cho Ankara sẽ bị cắt giảm tới mức tối thiểu.

Cụ thể tại buổi họp báo ở Thủ đô Ankara hôm 24-8, ông Bahceli tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ không phải là “tay sai” của Đức, nói rằng MHP ủng hộ chính sách đối ngoại của chính phủ và nhà nước cũng như tán thành các chính sách đối với Đức. Lãnh đạo MHP còn cho rằng Đức đã “bị bắt quả tang” hỗ trợ cho các tổ chức như đảng Công nhân người Kurd (PKK) và Tổ chức khủng bố Fethullah (FETO), được tin là đứng đằng sau cuộc đảo chính bất thành hồi năm ngoái ở Thổ Nhĩ Kỳ.

ĐÔNG PHONG

Chia sẻ bài viết