03/03/2022 - 06:30

Giá nguyên liệu sản xuất tăng đang ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp 

(CT) - Chiều 2-3, Sở Công Thương phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ (Sở Y tế) đến thăm, nắm bắt tình hình phục hồi sản xuất kinh doanh và kế hoạch năm 2022 của các doanh nghiệp: Công ty CP In Tổng hợp Cần Thơ, Công ty CP Bia nước giải khát Cần Thơ, Công ty CP Chế biến thực phẩm xuất khẩu miền Tây (Westfood), Chi nhánh Công ty TNHH Bình Tiên Biên Hòa tại Cần Thơ.

Hoạt động sản xuất tại Chi nhánh Công ty TNHH Bình Tiên Biên Hòa tại Cần Thơ.

Hoạt động sản xuất tại Chi nhánh Công ty TNHH Bình Tiên Biên Hòa tại Cần Thơ.

Năm 2021, ảnh hưởng của dịch COVID-19, Công ty CP In Tổng hợp Cần Thơ đã phải tạm ngưng hoạt động 4 tháng, sản xuất đạt 82,7% so với kế hoạch đề ra, nhưng doanh thu đạt 104% so với kế hoạch với gần 358,6 tỉ đồng, nộp thuế gần 19,5 tỉ đồng, thu nhập bình quân người lao động 11,7 triệu đồng/người/tháng. Năm 2022, Công ty CP In Tổng hợp Cần Thơ đề ra nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2022 với tổng doanh thu 375 tỉ đồng.

Ông Đặng Chín, Giám đốc Công ty CP Bia nước giải khát Cần Thơ cho biết, năm 2021 công ty đóng cửa nhà máy 3 tháng để phòng, chống dịch, người lao động được hỗ trợ 70% lương; kết quả kinh doanh đạt 70% kế hoạch đề ra về sản lượng và doanh thu. Năm 2022, ảnh hưởng của giá nguyên liệu sản xuất tăng cao, từ 15-57%. Trong khi đó đầu ra sản phẩm khó điều chỉnh tăng. Do nguồn nguyên liệu sản xuất dự trữ đủ cho tháng 1, 2 năm 2022 cùng với đó, lò đốt trấu của nhà máy chi phí chỉ bằng 1/3 so với sử dụng dầu nên tạm thời doanh nghiệp đang hoạt động ổn định. 

Đại diện Westfood cho biết, khó khăn nhất của Westfood hiện tại là giá vận chuyển tăng cao ảnh hưởng lớn đến hoạt động xuất khẩu.

Hiện nay, Chi nhánh Công ty TNHH Bình Tiên Biên Hòa tại Cần Thơ có 1.197 người lao động tham gia sản xuất kinh doanh; 98,7 người lao động đã tiêm mũi 3. Công ty hoạt động thích ứng vừa sản xuất vừa phòng, chống dịch COVID-19…

Động viên doanh nghiệp nỗ lực cùng thành phố quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022, ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, đánh giá cao kết quả kinh doanh năm 2021 của các doanh nghiệp, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và cho rằng đây là sự nỗ lực rất lớn. Giám đốc Sở Công Thương cho biết, năm 2022, dù tình hình dịch còn rất phức tạp, nhưng lãnh đạo thành phố cam kết sẽ không áp dụng giải pháp “đóng cửa”, ngưng sản xuất mà chủ động thích ứng an toàn. Mong rằng các doanh nghiệp nỗ lực hơn nữa, tiếp tục chăm lo cho đời sống người lao động, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, chủ động nắm những chính sách của thành phố để cùng thành phố thực hiện thắng lợi kinh tế - xã hội năm 2022. Đồng thời, sẽ phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu cũng như tìm kiếm nguồn hàng, đối tác. 

Tin, ảnh: KHÁNH NAM

Chia sẻ bài viết