29/12/2012 - 17:06

Giá mía xuống thấp, người trồng mía gặp nhiều khó khăn

(TTXVN)- Khác với thời điểm này các năm trước, hiện nay Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng đang gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ, không những giá đường xuống thấp ở mức dưới 14.000 đồng/kg mà việc tiêu thụ gần như ngưng trệ.

Ông Cổ Trí Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng cho biết: Hiện công ty còn tồn kho trên 8.000 tấn đường. Giá đường đã xuống thấp dưới giá thành (sản xuất ra một kg đường phải tốn trên 14.000 đồng/kg) nên lượng đường tồn kho quá lớn, giá đường xuống rất thấp mà vẫn không tiêu thụ được và nếu bán ra càng nhiều, nhà máy càng lỗ nặng, không bán được thì kho không có chỗ chứa. Giá đường hiện nay bán ra tại nhà máy và các đại lý chỉ còn 13.700 đồng/kg, thấp hơn giá năm trước từ 3.000 - 4.000 đồng/kg. Giá đường xuống thấp là do giá đường Thái Lan nhập lậu, bán với giá chỉ 13.500 đồng/kg.

Giá đường xuống thấp, giá mía cũng lao đao theo. Ông Nguyễn Văn Bé ở ấp Tân Long, xã An Thạnh Đông (huyện Cù Lao Dung) cũng than thở, đầu vụ ít mía thì giá cao, đến cuối vụ giá cứ giảm mãi. Một ha mía thu hoạch được khoảng 10 đến 11 tấn. Nếu mía tại ruộng giá chỉ 700 đồng/kg thì tổng thu chưa tới 80 triệu đồng/ha, nông dân trồng mía lỗ nặng.

Do giá mía sụt giảm mạnh, người trồng không có lãi nên hiện nay nhiều nông dân của Hậu Giang đã bỏ mía để trồng lúa hoặc các loại rau màu khác. Hiện, nông dân bán mía với giá từ 750 đến 1.000 đồng/kg, thấp hơn cùng kỳ năm trước khoảng 150 đồng/kg. Với giá bán trên, người nông dân dù rất vất vả trong 8 tháng trồng và chăm sóc vẫn không có lãi, thậm chí có hộ bị lỗ do năng suất thấp. Theo dự kiến diện tích mía của huyện Phụng Hiệp từ 9.037ha sẽ giảm xuống còn dưới 9.000 ha. Tại huyện Long Mỹ, tuy diện tích mía hàng năm chỉ khoảng 500 ha nhưng trong vụ này bà con cũng đã ban liếp để trồng lúa với diện tích gần 150 ha.

Chia sẻ bài viết