14/03/2008 - 11:27

Giá đầu vào tăng cao, nhiều doanh nghiệp sản xuất cầm chừng

* Một số doanh nghiệp tăng lương để giữ chân công nhân

(CT)- Theo nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ, thời gian qua giá nhiều loại vật tư, nhiên liệu, nguyên liệu đầu vào tăng lên đã đẩy giá thành sản xuất sản phẩm tăng 10-70% so với đầu năm 2008. Cụ thể, so với đầu năm, giá nguyên liệu giấy đã tăng khoảng 100%, than đá tăng gần 50%, nguyên liệu nhựa tăng 20%... Riêng giá xi măng sau 3 lần điều chỉnh đã tăng thêm 120.00 đồng/tấn. Giá các loại thùng cac-tông đựng hàng xuất khẩu, chỉ may... và phụ liệu hàng may mặc cũng tăng thêm từ 20% trở lên. Từ ngày 25-2-2008, giá xăng dầu tăng làm cước vận chuyển hàng hóa tăng mạnh. Trong khi đó các ngân hàng lại hạn chế nguồn vốn cho vay khiến các doanh nghiệp khó khăn hơn.

Nhiều doanh nghiệp cho rằng khó có thể tăng hoặc chỉ tăng giá bán không đáng kể để giữ khách hàng. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp phải co cụm hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc sản xuất cầm chừng để hạn chế mức lỗ.

* Nhằm giữ chân và ổn định cuộc sống của công nhân trước cơn “bão giá”, một số doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Trà Nóc I và II như Công ty TNHH Công nghiệp Thủy sản miền Nam, Công ty CP chế biến Thủy sản Bình An, Công ty TNHH Trường Nguyên, Công ty TNHH Thực phẩm xuất khẩu Nam Hải... đã điều chỉnh tăng lương cho công nhân lên thêm khoảng 10% so với cuối năm 2007. Theo Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ, mức lương bình quân của công nhân tại các KCN trong năm 2007 khoảng 1,8 triệu đồng/người/tháng. Các KCN hiện thu hút 31.500 lao động đang làm việc, trong đó có 2.495 lao động thời vụ.

THU HÀ - THANH LONG

Chia sẻ bài viết