19/06/2012 - 21:59

G-20 cam kết thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế

Theo hãng tin Mỹ AP, hội nghị thượng đỉnh thường niên của Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G-20) diễn ra tại Mexico ngày 18 và 19-6 đã thống nhất một kế hoạch phối hợp toàn cầu nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm. Đây được xem là giải pháp ưu tiên trong việc chống lại ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng kinh tế ở châu Âu.

Một số biện pháp cắt giảm đã dẫn đến khó khăn kinh tế cho người dân Hy Lạp cũng như một vài nước khác. Hiện trạng này khiến các quốc gia ở lục địa già ngày càng ủng hộ biện pháp chi tiêu và tăng trưởng thay vì đường lối kinh tế kham khổ do Thủ tướng Đức Angela Merkel khởi xướng. Theo các cam kết, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ ngăn chặn việc tăng thuế đột ngột và dừng cắt giảm chi tiêu để nền kinh tế số một thế giới tránh rơi vào một cuộc suy thoái khác. Trong khi đó, theo Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde, đã có thêm 12 quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Brazil, Nga, Ấn Độ, Nam Phi đã cam kết cụ thể mức đóng góp tài chính, giúp cơ quan này nhận được tổng cộng 456 tỉ USD tiền tài trợ, tăng 26 tỉ USD so với kế hoạch ban đầu là 430 tỉ USD. Đứng đầu là Trung Quốc 43 tỉ USD, Nga, Brazil, Ấn Độ, Mexico mỗi nước 10 tỉ USD và Nam Phi 2 tỉ USD. Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) góp 200 tỉ USD, Nhật Bản là 60 tỉ USD. Ngoài ra, hội nghị cũng tán thành việc đưa ra các quy tắc quản lý tài chính chung cho các quốc gia Eurozone, đặc biệt là đối với hệ thống ngân hàng đang hoạt động lỏng lẻo.

LÃNH VÂN (Theo AP, AFP)

Chia sẻ bài viết