03/12/2010 - 09:26

FBI xác định được kẻ tung gần 10 tỉ thư rác mỗi ngày

Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) vừa xác định một thanh niên Nga 23 tuổi đứng sau mạng lưới 500.000 máy tính chịu trách nhiệm tạo ra gần 10 tỉ thư rác điện tử (spam) mỗi ngày. Oleg Nikolaenko, sống ở Mát-xcơ-va, là người đầu tiên bị cáo buộc điều hành Mega-D, mạng máy tính được cho là đầu mối gửi thư rác lấy danh nghĩa những nghệ sĩ để rao bán đồng hồ Rolex dỏm, đơn thuốc giả hoặc thuốc trị rối loạn cương dương và thảo dược không được phép lưu hành.

Cuối năm ngoái, mạng Mega-D bị đánh sập với sự hỗ trợ của công ty an ninh mạng FireEye ở Mỹ. FireEye phát hiện khoảng 509.000 máy tính trên thế giới bị lây nhiễm bởi 1 loại virus cho phép chúng tìm kiếm và nhận chỉ đạo từ Mega-D và các máy tính điều khiển. Theo FBI, chính 2 “trùm thư rác” Jody Smith (người Mỹ) và Lance Atkinson (người New Zealand) khai đã sử dụng dịch vụ của Nikolaenko với mức phí 459.000 USD/6 tháng. Hiện Nikolaenko đang bị điều tra về tội vi phạm luật chống giả mạo thư tín và thư điện tử.

THUẬN HẢI  (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết