07/01/2009 - 09:04

EU kêu gọi Nga và Ukraina nối lại đàm phán

Một đường ống dẫn khí đốt sang các nước châu Âu quá cảnh tại thành phố Boyarka, Ukraina.
Ảnh: AFP

(TTXVN)- Ngày 6-1, CH Czech, đương kim Chủ tịch Liên minh châu Âu (EU) và Ủy ban châu Âu (EC) đã ra tuyên bố chung phản đối việc giảm đáng kể khí đốt của Nga vận tải quá cảnh qua lãnh thổ Ukraina, sau khi nguồn cung cấp khí đốt của Nga qua Ukraina sang Đông Nam Âu và Thổ Nhĩ Kỳ bị ngừng trệ do cuộc tranh cãi về giá cả giữa Mát-xcơ-va và Kiev.

Theo phóng viên TTXVN tại Mát-xcơ-va, tuyên bố của CH Czech và EU kêu gọi Nga và Ukraina nối lại ngay cuộc đàm phán để giải quyết dứt điểm cuộc xung đột khí đốt song phương. Với tư cách Chủ tịch EU, CH Czech sẽ tăng cường tiếp xúc với hai bên nhằm góp phần đạt được thỏa thuận nhanh chóng giữa Nga và Ukraina về vấn đề khí đốt.

Trước đó, từ sáng 6-1, Bulgarie, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp và Macedonia đã không nhận được khí đốt của Nga vận tải quá cảnh qua lãnh thổ Ukraina. Công ty khí đốt quốc gia PLINACRO của Croatia cũng xác nhận nguồn cung ứng khí đốt từ Nga sang nước này đã bị cắt. Đồng thời, Áo, Hungary và Roumanie thông báo chỉ nhận được 10%, 20 % và 25% lượng khí đốt của Nga. Lượng khí đốt cung cấp cho Slovakia cũng giảm tới 70%, khiến Chính phủ nước này phải xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp. Các nước EU chủ chốt như Đức và Pháp cũng bắt đầu bị ảnh hưởng bởi “cuộc chiến khí đốt” giữa Nga và Ukraina.

Phía Nga tuyên bố chính Kiev đã khóa vòi các nguồn cung ứng khí đốt cho châu Âu. Phó Chủ tịch Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga khẳng định Kiev đã khóa vòi 3 trong số 4 đường ống dẫn khí đốt của Nga sang châu Âu, gây rối loạn nghiêm trọng nguồn cung cấp khí đốt cho các khách hàng của Nga ở châu lục này.

Phát biểu tại Kiev chiều 6-1 sau khi hội đàm với đoàn đại biểu EC, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn dầu khí Ukraina Naftogaz Oleg Dubina không loại trừ khả năng hoàn toàn ngừng vận tải quá cảnh khí đốt của Nga qua lãnh thổ nước ông do quyết định tương tự của Tập đoàn công nghiệp khí đốt Nga Gazprom. Ông Dubina cho biết tính đến 11 giờ trưa 6-1, phía Nga đã giảm 4 lần lượng khí đốt bơm vào hệ thống vận tải quá cảnh của Ukraina (mức 73,8 triệu mét khối thay cho 314,6 triệu mét khối/ngày đêm).

Chia sẻ bài viết