 |
|
Cảnh ngập nghẹt thường xuyên ở khu vực 2, phường Bùi Hữu Nghĩa. |
Gần 4 năm qua, người dân ở khu vực 2, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ luôn phải sống trong cảnh ngập nghẹt nghiêm trọng. Ngoài ra, việc đi lại của bà con ở đường Vành Đai Phi Trường (VĐPT) cũng rất khó khăn, do con đường xuống cấp nặng nề. Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm không được khắc phục, gây bức xúc cho người dân.
Sống chung với ngập nghẹt
Hiện nay, người dân sinh sống ở khu vực 2, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ phải sống trong cảnh ngập nghẹt và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Trước đây, ở khu vực này có 2 con rạch công cộng thông thoáng, đảm bảo cho việc thoát nước. Tuy nhiên, vào năm 2004, Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh vật liệu xây dựng FICO (gọi tắt Công ty FICO) có trụ sở chính ở TP Hồ Chí Minh tiến hành xây dựng Khu dân cư An Thới (phường An Thới cũ, quận Bình Thủy) đã san lấp một đoạn của 2 con rạch. Mặc dù, Công ty FICO có lắp đặt cống thoát nước nhưng do cống quá cao so với 2 con rạch nên khả năng thoát nước rất hạn chế, dẫn đến tình trạng ngập nghẹt.
Ông Lê Văn Tánh, ở khu vực 2, phường Bùi Hữu Nghĩa bức xúc: “Trước đây, khi có mưa lớn, nước theo 2 con rạch thoát ra sông, không có ngập nghẹt gì. Còn bây giờ, 2 con rạch bị chặn đứng dòng chảy ở hạ nguồn, hễ có mưa là nước ngập lênh láng, làm mấy chục cây ổi, mít ở trong vườn tôi đều chết hết”.
Theo ông Nguyễn Văn Đỉnh, Chủ tịch UBND phường Bùi Hữu Nghĩa, “nguyên nhân chính dẫn đến ngập nghẹt là do Công ty FICO san lắp một đoạn của 2 con rạch, đặt ống cống quá cao, không đảm bảo việc thoát nước, gây ngập nghẹt nhiều năm liền, khiến người dân búc xúc. Cách đây hơn 4 tháng, UBND quận làm việc với đại diện của Công ty FICO. Đơn vị này có cam kết khắc phục tình trạng ngập nghẹt”.
Ngày 28-8-2008, Phòng Quản lý đô thị quận Bình Thủy, cùng với UBND phường Bùi Hữu Nghĩa đã làm việc với đại diện Công ty FICO cùng với một số hộ dân có liên quan.
Theo trình bày của ông Nguyễn Phúc Quang, đại diện Công ty FICO: “Để khắc phục tình trạng ngập nghẹt ở khu vực 2, Công ty FICO sẽ tiến hành xây dựng 2 tuyến cống thoát nước với tổng chiều dài gần 200m, loại cống phi 600. Tuy nhiên, khó khăn cho công ty là một trong 2 tuyến cống thoát nước khó có thể triển khai thi công do một số hộ dân không đồng ý vị trí đặt cống”.
Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND phường Bùi Hữu Nghĩa- Nguyễn Văn Đỉnh, yêu cầu Công ty FICO sớm thực hiện việc thương lượng giá bồi thường về đất, hoa màu... với người dân và trong tháng tới Công ty FICO phải triển khai thi công tuyến cống thứ nhất, nhằm hạn chế phần nào tình trạng ngập nghẹt. Còn tuyến cống thứ 2, do vướng mắc trong khâu mặt bằng nên đề nghị cấp thẩm quyền sớm có ý kiến chỉ đạo giải quyết.
Đại điện cho Công ty FICO, ông Quang cam kết: “Công ty sẽ thực hiện việc thi công tuyến cống thứ nhất, đảm bảo hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Đối với tuyến cống thứ hai, qua khảo sát cho thấy, tuyến cống này rất khả thi, sau khi thi công xong đảm bảo việc thoát nước thông thoáng. Vì vậy khi có mặt bằng, công ty sẽ thi công ngay”.
Đường VĐPT xuống cấp nghiêm trọng
Đường VĐPT (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) có tổng chiều dài hơn 2.000m, với chiều ngang gần 11m nhưng hiện nay đang xuống cấp ở mức báo động, không đảm bảo an toàn giao thông. Các hố sâu to tướng chứa đầy nước bẩn, chiếm gần hết chiều dài con đường, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Theo phản ánh của bà con, họ rất khổ sở với con đường này vì mùa mưa thì nước ngập lênh láng, còn mùa khô bụi bay mù mịt. Mỗi khi lưu thông, người dân thường bị sụp “ổ voi” hoặc va quẹt với nhau, bị thương tích.
Nhà ở đường VĐPT, ông Lê Văn Mến thường xuyên chứng kiến cảnh người dân gặp nạn khi lưu thông trên đường. Tay chỉ về vũng nước trước nhà, ông Mến cho biết: “Thấy vậy chứ vũng nước này sâu lắm. Không ít người bị sụp, xe chết máy phải dẫn bộ, còn người thì dính đầy sình bùn, rất bất tiện. Người điều khiển phương tiện thường va quẹt với nhau do phải lạng lách tránh vũng nước”.
Không những thế, mỗi khi trời mưa người dân ở trên tuyến đường này còn phải đối mặt với tình trạng ngập nghẹt. Do tuyến đường chưa lắp đặt hệ thống cống thoát nước nên vào mùa mưa lũ, nước ứ đọng thoát không được, gây nên cảnh ngập nghẹt khủng khiếp. Bà Võ Thị Vui ở đường VĐPT nói: “Năm nào tôi cũng nâng nền nhà cho cao nhưng không tránh khỏi bị nước ngập. Mưa xuống, nước ngập lênh láng, con đường giống như con sông, nước tràn vào nhà làm ướt nhiều đồ đạc. Chưa hết, nguồn nước này rất dơ bẩn, mang theo đủ loại rác thải gây mất vệ sinh môi trường. Con đường này xuống cấp đã lâu nhưng không hiểu sao cơ quan có thẩm quyền không tiến hành nâng cấp, sửa chữa?”.
Năm 2004, UBND TP Cần Thơ đã có chủ trương xây dựng đường VĐPT nhưng đến nay con đường này vẫn chưa được thi công. Theo UBND quận Bình Thủy, nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ là do năm 2006-2007 nguồn vốn ngân sách gặp nhiều khó khăn, chỉ tập trung bố trí vốn cho những công trình bức xúc nên chưa bố trí vốn đầu tư công trình đường VĐPT. Mặt khác, dự toán ngân sách cho công trình được phê duyệt vào năm 2004 nếu thi công vào thời điểm hiện nay thì công trình không đủ vốn do giá cả tăng cao. Vì thế công trình phải được điều chỉnh lại vốn cho phù hợp với tình hình thực tế. UBND quận Bình Thủy đã làm các thủ tục trình cấp thẩm quyền cho phép lập lại hồ sơ dự án để phù hợp với quy hoạch, đơn giá theo thời điểm hiện hành và hiện trạng mặt bằng dự án, điều chỉnh tổng mức đầu tư, tăng thêm kế hoạch vốn xây dựng cơ bản hàng năm để đủ nguồn vốn thực hiện công trình này. Khi các thủ tục được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, quận sẽ tiến hành thi công, đảm bảo hoàn thành trong thời gian nhanh nhất.
Còn về việc khắc phục tạm thời, đảm bảo an toàn cho người dân đi lại trên tuyến đường VĐPT, ông Nguyễn Việt Quân, Phó Chủ tịch UBND phường An Thới, quận Bình Thủy cho biết: “Trước tình hình xuống cấp nghiêm trọng của đường VĐPT, địa phương đã vận động người dân san lấp các “ổ gà”, “ổ voi” với chiều dài hơn 700m, địa phương sẽ tiếp tục san lấp đoạn đường bị hư hỏng còn lại dài gần 1.000m, để mặt đường bằng phẳng hơn, tạo an toàn cho người dân đi lại”.
Có thể thấy tình trạng ngập nghẹt, lưu thông khó khăn ở khu vực 2, phường Bùi Hữu Nghĩa, đường VĐPT xảy ra đã lâu, gây bức xúc cho người dân. Nếu tình hình này tiếp tục kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến đời sống mà còn kéo theo hàng loạt các hệ lụy khác như ô nhiễm môi trường, phát sinh dịch bệnh. Do vậy, các cơ quan có thẩm quyền cần nhanh chóng có biện pháp nâng cấp, sửa chữa tạo môi trường sinh hoạt vệ sinh, thuận lợi cho người dân đi lại.
Bài, ảnh: VÂN LÂM