14/06/2017 - 14:40

Nông dân trồng sầu riêng ở Phong Điền

Được mùa, được giá!

Năm nay, nông dân huyện Phong Điền có một mùa sầu riêng được giá. Bởi nông dân trồng sầu riêng thực hiện tốt các biện pháp khoa học kỹ thuật ứng phó với điều kiện thời tiết bất lợi. Đặc biệt, mùa sầu riêng năm nay thời gian mùa vụ kéo dài hơn những năm trước...

 Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng (bên phải) tham quan, tìm hiểu tình hình sản xuất, tiêu thụ sầu riêng của một nhà vườn ở xã Tân Thới, huyện Phong Điền. Ảnh: MỸ THANH

Toàn huyện Phong Điền hiện có khoảng 360ha trồng sầu riêng, chủ yếu là giống sầu riêng cơm vàng hạt lép; trong đó có khoảng 290ha trong giai đoạn cho trái. Khoảng 1 tháng qua, nhà vườn thu hoạch khoảng 50% diện tích với khoảng 3.000 tấn.

Tân Thới là một trong những xã có diện tích chuyên trồng sầu riêng lớn của Phong Điền, với khoảng trên 120ha, trong đó có khoảng 80ha trong giai đoạn cho trái. Ông Dương Văn Thức, cán bộ Khuyến nông xã Tân Thới, cho biết: "Năm nay, dù sầu riêng ra bông hơi trễ, nhưng vườn nào của bà con cũng trúng hơn năm trước. Do đó, năm nay bà con nhà vườn sầu riêng phấn khởi bởi giá cao hơn so những năm trước". Ông Nguyễn Văn Mến ở ấp Trường Trung B, xã Tân Thới có khoảng 1ha trồng sầu riêng vừa cho trái chiếng. Ông Mến cho biết: "Do mưa nhiều nên tôi xử lý kỹ thuật cho sầu riêng không rụng trái. Bên cạnh đó, nhờ có cán bộ nông nghiệp huyện xuống hướng dẫn rất tận tình, chu đáo nên vườn sầu riêng của tôi trái rất đạt. Đến nay đã thu hoạch gần 2 tấn…".

Nhờ áp dụng tốt các biện pháp kỹ thuật, năng suất các vườn sầu riêng ở Phong Điền rất cao, bình quân khoảng 25 tấn/ha. Ông Nguyễn Út Em, Phó Trưởng phòng Phòng NN&PTNT huyện Phong Điền, cho biết: "Nhận định tình hình thời tiết bất lợi, nhất là những cây trồng mùa nắng, ngành nông nghiệp huyện chủ động phối hợp với nông dân tổ chức một số lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật xử lý ra hoa cho sầu riêng ở những xã như Tân Thới, Nhơn Ái,.. Đặc biệt, ngành nông nghiệp có cán bộ nắm được kỹ thuật tốt để hướng dẫn nhà vườn... Có thể khẳng định, đến thời điểm này, nông dân Phong Điền có một mùa sầu riêng trúng mùa, trúng giá…".

Ước tính sản lượng sầu riêng của toàn huyện Phong Điền năm nay khoảng 7.000 tấn trái. Tuy nhiên, do chủ động trong việc xử lý ra hoa nên mùa sầu riêng năm nay kéo dài hơn, có thể là gấp đôi thời gian so các năm trước. Ở đầu vụ, thương lái mua sầu riêng với giá từ 45.000 -55.000đồng/kg; giá bình quân thời điểm này khoảng 38.000 -40.000 đồng/kg. Với mức giá này, trừ chi phí, nông dân trồng sầu riêng ở Phong Điền có lợi nhuận bình quân khoảng 250 -350 triệu đồng/ha. 

Mai Hồ

Chia sẻ bài viết