Trong 6 tháng đầu năm 2017, thể thao Cần Thơ đã giành được 466 huy chương các loại, đạt 121% kế hoạch của cả năm 2017, theo báo cáo sơ kết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ.
Đó là thành tích nổi bật với sự nỗ lực rất lớn của ngành thể thao Cần Thơ trong hoàn cảnh nhiều môn thể thao của thành phố sa sút vài năm qua.
Tuy nhiên, một số nhà chuyên môn cho rằng việc đạt kết quả như trên, có nghĩa là thời gian nửa năm còn lại ngành thể thao có thể ung dung “về đích” vượt kế hoạch đề ra.
Trong khi đó, lực lượng VĐV thành tích cao của Cần Thơ góp mặt trong danh sách các đội tuyển tham dự SEA Games 29 tại Malaysia sắp tới khá khiêm tốn, thậm chí ít hơn tỉnh láng giềng Vĩnh Long, đơn vị xếp sau Cần Thơ tại Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) ĐBSCL lần VII-2017 vừa diễn ra hồi tháng 5.
VĐV Cần Thơ tranh tài nội dung 200 m bơi bướm nam tại Đại hội TDTT ĐBSCL lần VII-2017. Ảnh: NGUYỄN MINH
Trong số 106 HLV và 476 VĐV (212 nữ, 264 nam) của 32 môn thể thao Việt Nam sang thi đấu tại Malaysia, Cần Thơ chỉ đóng góp 6 VĐV và 1 HLV, đó là võ sĩ karatedo Bùi Thị Ngọc Hân, HLV xe đạp Đặng Trung Hiếu và 4 VĐV bóng rổ Lê Phước Thắng, Nguyễn Văn Hùng, Đinh Thanh Tâm và Đoàn Thị Yến Vân.
Nếu dựa vào thứ tự xếp hạng tại Đại hội TDTT ĐBSCL lần VII vừa qua, Vĩnh Long là đơn vị đứng thứ Ba, sau Cần Thơ, nhưng có lực lượng dự SEA Games 29 là 8 VĐV và 4 HLV. Còn đơn vị dẫn đầu Đại hội TDTT ĐBSCL 2017 là An Giang có tới 11 VĐV và 2 HLV góp mặt thi đấu tại SEA Games. Ngay cả đơn vị đứng thứ 8 tại Đại hội TDTT ĐBSCL là Đồng Tháp cũng có tới 7 VĐV tham dự SEA Games 29.
So sánh một vài con số về nhân sự góp mặt trong đoàn thể thao dự SEA Games để thấy rằng đào tạo ra những VĐV đạt thành tích cao quan trọng hơn những chiếc huy chương. Bởi những nhân tố nổi bật của thể thao làm nên danh tiếng và sức hút quảng bá cho đơn vị và địa phương, chứ không phải từ những chiếc huy chương mà nhiều người gọi vui rằng “đếm trong rổ”.
Ví như, có thể rất ít người biết về số huy chương của Trung tâm TDTT Quốc phòng 4, nhưng ai cũng biết Trung tâm này là nơi nuôi dưỡng, đào tạo nữ kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên vẫy vùng trên đường đua xanh hiện nay.
Điền kinh Cần Thơ cũng từng có “nữ hoàng 7 môn phối hợp” Nguyễn Thị Thu Cúc, hay Dương Phương gây tiếng vang trên đấu trường SEA Games. Nhưng khoảng 5 năm qua, điền kinh, bơi lội của Cần Thơ không có VĐV nổi bật, tạo được vị trí trong làng thể thao nước nhà.
Thực tế, thành tích huy chương của thể thao Cần Thơ trong 6 tháng đầu năm nay, phần nhiều đến từ Đại hội TDTT ĐBSCL lần VII. Cụ thể, trong số 132 HCV, 139 HCB, 195 HCĐ của thể thao Cần Thơ đạt được trong 6 tháng đầu năm, lần lượt có tới 57, 39, 50 chiếc đạt được tại Đại hội này.
Lực lượng tham dự ở một số môn thể thao của Cần Thơ tại Đại hội TDTT ĐBSCL lần VII cũng đến từ các VĐV theo thời vụ. Có thể lấy ví dụ như boxing, môn đã mang về cho Cần Thơ 7 HCV, 3 HCB, 7 HCĐ tại Đại hội TDTT ĐBSCL, nhưng hầu hết võ sĩ đều trưởng thành từ... quân đội.
Điều này có thể lý giải một phần vì sao thành tích của thể thao Cần Thơ luôn cao ở các kỳ Đại hội TDTT khu vực ĐBSCL, nhưng nhân sự đóng góp cho thể thao quốc gia lại chỉ ở mức khiêm tốn. Không ít người trong giới thể thao Cần Thơ mong muốn có một ngày thể thao Cần Thơ sản sinh nhiều VĐV tranh tài ở các giải đỉnh cao, để mang về những chiếc huy chương danh giá.
NGUYỄN MINH