Thực hiện chủ đề năm 2014 về "Đẩy mạnh cải cách hành chính, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, tập trung cho khu vực", từ đầu năm đến nay, Đảng ủy, UBND phường Tân Lộc chỉ đạo các hội, đoàn thể và khu vực tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là xây dựng cầu đường giao thông, góp phần phục vụ kinh tế - xã hội và an sinh xã hội địa phương.
Toàn phường hiện có 3 Đội tình nguyện xã hội hóa (XHH) giặm vá đường ở 3 khu vực: Phước Lộc, Đông Bình, Lân Thạnh 1, với khoảng 100 tình nguyện viên (TNV) tham gia. Từ đầu năm 2014 đến nay, 3 đội tình nguyện XHH giặm vá đường thực hiện 17 tuyến đường, với chiều dài gần 17.000m, mặt đường rộng từ 2m đến 4m cùng 8 cây cầu, dài 116m, trị giá trên 6,2 tỉ đồng, đạt trên 198% chỉ tiêu quận giao. Trong đó, UBND phường hỗ trợ 4.000 bao xi măng và trên 3.000 ngày công lao động, còn lại vận động nhân dân đóng góp. Ngoài ra, các Đội tình nguyện XHH giặm vá đường còn vận động nhân dân đóng góp chi phí giặm vá khoảng 10km đường giao thông bị hư hỏng, sụp nứt, ổ gà
trị giá 220 triệu đồng.

Đội tình nguyện XHH giặm vá đường phường Tân Lộc đang đổ sàn cây cầu Sáu Hảo, ở khu vực Tân An.
Theo anh Trần Minh Trung, Đội trưởng Đội tình nguyện XHH giặm vá đường khu vực Phước Lộc, thành lập từ năm 2011, Đội tình nguyện XHH giặm vá đường khu vực gồm 20 TNV có độ tuổi từ 15 đến 82 tuổi, tham gia giặm vá các đoạn, tuyến đường hư hỏng, xuống cấp trong phường. Đồng thời, mở rộng một số tuyến đường nhánh từ 1m ra 2m đến 4m, tạo điều kiện để người dân đi lại dễ dàng. Việc làm ý nghĩa này thu hút nhiều người dân phường Tân Lộc đăng ký tham gia, không quản ngại khó khăn vất vả, tuổi cao sức yếu
Hiện nay, Đội tình nguyện XHH giặm vá đường khu vực Phước Lộc thu hút 40 TNV tham gia.
Hôm chúng tôi đến, Đội tình nguyện XHH giặm vá đường khu vực Phước Lộc đang khẩn trương đổ sàn cầu Sáu Hảo, ở khu vực Tân An. Cầu được khởi công từ 11-10-2014, xây dựng bằng bê tông, chiều dài 15m, rộng 3m, kinh phí 35 triệu đồng và 200 ngày công lao động. Dự kiến cây cầu sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng trong cuối tháng 10-2014, phục vụ khoảng 50 - 60 hộ dân trong khu vực sống ven tuyến sông Hậu đi lại dễ dàng hai mùa mưa nắng. Cây cầu Sáu Hảo có từ lâu nhưng mặt cầu hẹp (chỉ 2m) và xuống cấp, người dân qua lại bằng mô tô rất khó khăn, giờ được nâng cấp, mở rộng mặt cầu rộng 3m. Anh Trung cho biết: "Đội vừa thi công xong cây cầu Rạch Ranh, thuộc khu vực Tân Mỹ 1, giáp khu vực Đông Bình, mặt cầu rộng 4,6m; dài 15m, kinh phí do nhân dân đóng góp 23 triệu đồng và đưa vào sử dụng tuyến lộ nhánh, thuộc khu vực Đông Bình dài 200m, mặt đường rộng 3m, chi phí 40 triệu đồng. Đó là một số công trình lớn do các TNV trong đội vận động nhân dân đóng góp chi phí thực hiện. Ngoài ra, khi phát hiện đường hư hỏng, xuống cấp mà chưa kịp vận động kinh phí thì các TNV tự đóng góp để kịp thời giặm vá đường, tạo thuận lợi cho người và phương tiện lưu thông an toàn". Chú Lê Văn Năm (82 tuổi), là TNV Đội tình nguyện XHH giặm vá đường khu vực Phước Lộc, có 12 năm kinh nghiệm làm đường giao thông tại địa phương. Ngoài việc đóng góp ngày công lao động xây dựng cầu, đường, khi chưa vận động được tiền, chú Năm tự nguyện hỗ trợ 200.000 đồng từ tiền trợ cấp người cao tuổi hằng tháng.
Ông Phan Văn Sách, Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch phường Tân Lộc, cho biết: "Bên cạnh thực hiện các công trình cầu, đường giao thông, các TNV còn đóng góp ngày công lao động xây dựng nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương cho hộ nghèo, hộ dân tộc; vận động nhân dân các khu vực: Trường Thọ 1, Trường Thọ 2 và Lân Thạnh 1 hoàn thành các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp và phần vỉa hè. Để duy trì tốt danh hiệu nhiều năm liền được Quận ủy, UBND quận Thốt Nốt công nhận là địa phương đứng đầu về xây dựng giao thông nông thôn (năm 2005-2013), từ nay đến cuối năm, với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", phường Tân Lộc tiếp tục vận động nhân dân thực hiện 6 công trình đường và 7 cây cầu giao thông, với chiều dài khoảng 11.000m, kinh phí khoảng 5 tỉ đồng".
Bài, ảnh: X.ĐÀO