Cứ vào ngày rằm và 30 hằng tháng, tại các ngôi chùa Nam tông Khmer ở xã Thuận Hòa, TP Cần Thơ, cán bộ, chiến sĩ công an có mặt đều đặn để tuyên truyền pháp luật đến với sư sãi, bà con phật tử. Mô hình tuyên truyền lồng ghép vào các buổi sinh hoạt tôn giáo đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững an ninh, trật tự vùng đồng bào Khmer.

Công an xã Thuận Hòa tuyên truyền pháp luật đến với sư sãi và bà con phật tử tại chùa Prés Buône Prés Phék.
Vào một buổi sáng ngày rằm, tại chùa Prés Buône Prés Phék, hàng trăm phật tử tập trung đông đủ dâng cơm cúng dường đến các vị chư tăng theo nghi thức truyền thống. Sau phần nghi lễ, người dân ngồi lại để nghe cán bộ, chiến sĩ phổ biến những câu chuyện thực tế, gần gũi về các vụ việc xảy ra trong đời sống, qua đó chuyển tải những quy định của pháp luật một cách nhẹ nhàng, dễ hiểu.
Bà Danh Thị Chiên, phật tử chùa Prés Buône Prés Phék, chia sẻ: “Nghe cán bộ công an tuyên truyền, về nhà tôi nhắc con cháu khi tham gia giao thông phải chấp hành đúng quy định; sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; không sa ngã vào tệ nạn ma túy và biết cách bảo vệ tài sản của gia đình”.
Ngoài ra, lực lượng công an còn thông tin sử dụng ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID; giới thiệu những tiện ích thiết thực như tích hợp giấy tờ cá nhân, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, phản ánh kiến nghị về an ninh, trật tự... giúp người dân từng bước tiếp cận chuyển đổi số, hình thành thói quen sử dụng các tiện ích số trong giải quyết thủ tục hành chính.
Bà Lý Thị Song, phật tử của chùa, cho biết: “Bây giờ, tôi đã hiểu rõ quy định sau khi sinh con phải kịp thời làm giấy khai sinh cho trẻ; lợi ích của việc xác thực điện tử trên VNeID. Tôi sẽ nhắc nhở con cháu thực hiện đúng quy định để thuận lợi hơn khi làm các thủ tục hành chính”.
Xã Thuận Hòa hiện có 3 ngôi chùa Nam tông Khmer gồm: Cham Pa, Prés Buône Prés Phék và Ta Kúch Chắs, với hàng trăm phật tử thường xuyên sinh hoạt. Đây cũng là những địa điểm được Công an xã lựa chọn để duy trì tuyên truyền định kỳ vào các ngày rằm và 30 hằng tháng. Sau phần tuyên truyền của cán bộ công an, Hòa thượng Thạch Bonl, Trụ trì chùa Prés Buône Prés Phék, tiếp tục giải thích lại bằng tiếng Khmer những nội dung quan trọng để bà con dễ tiếp thu. Hòa thượng Thạch Bonl cho biết: “Tuyên truyền bằng tiếng mẹ đẻ giúp bà con hiểu sâu, nhớ lâu hơn. Khi hiểu đúng thì bà con sẽ không bị kẻ xấu lợi dụng, biết bảo vệ bản thân, gia đình, cùng nhau giữ gìn an ninh, trật tự và sống tốt đời, đẹp đạo”.
Theo Trung tá Danh Minh Thiện, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát khu vực, Công an xã Thuận Hòa, việc lựa chọn chùa làm nơi tuyên truyền xuất phát từ đặc điểm sinh hoạt của đồng bào Khmer. Khi người dân hiểu luật, nâng cao ý thức tự phòng, tự quản thì phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sẽ ngày càng phát huy hiệu quả”.
Từ những buổi tuyên truyền giản dị dưới mái chùa, pháp luật đang từng bước đi vào đời sống của đồng bào Khmer. Mỗi phật tử sau khi hiểu luật lại trở thành một tuyên truyền viên trong gia đình. Đó cũng là nền tảng để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần giữ bình yên quê hương Thuận Hòa.
Bài, ảnh: THẠCH PÍCH