04/03/2008 - 10:11

Dư luận thế giới phản đối Israel tấn công Dải Gaza

Dân chúng Palestine xuống đường biểu tình chống hành động quân sự của Israel tại Dải Gaza hôm 2-3. Ảnh: AP

(TTXVN)- Trước hành động không kích của quân đội Israel vào Dải Gaza làm ít nhất 70 người Palestine thiệt mạng, cộng đồng quốc tế đã bày tỏ quan ngại sâu sắc và lên án tình trạng bạo lực gia tăng có thể làm chệch hướng tiến trình hòa bình Trung Đông mới được nối lại tháng 11-2007 tại hội nghị Annapolis ở Mỹ.

Ngày 2-3, Washington kêu gọi chấm dứt tình trạng bạo lực ở Dải Gaza. Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Gordon Johndroe nhấn mạnh cần chấm dứt bạo lực và nối lại đàm phán.

Sau phiên họp khẩn cấp cùng ngày, Hội đồng Bảo an LHQ yêu cầu tất cả các bên chấm dứt ngay các hành động bạo lực, trong khi Liên minh châu Âu (EU) chỉ trích Israel lạm dụng vũ lực.

Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin, hiện là Chủ tịch HĐBA LHQ, khẳng định các nước thành viên HĐBA LHQ bày tỏ mối lo ngại sâu sắc về hậu quả nhiều dân thường thiệt mạng và lên án tình trạng bạo lực leo thang ở Dải Gaza. Ông Churkin nhấn mạnh rằng không được phép để bạo lực làm chệch hướng tiến trình hòa bình giữa Palestine và Israel nhằm thành lập nhà nước Palestine chung sống hòa bình với Israel.

Tại Brussels (Bỉ), Slovenia, nước hiện là Chủ tịch luân phiên EU, đã yêu cầu Israel kiềm chế tối đa, tránh tất cả những hành động gây nguy hiểm cho thường dân, đồng thời kêu gọi các tay súng quá khích Palestine chấm dứt ngay hành động bắn rốc-két vào Israel.

Israel rút khỏi Dải Gaza

(TTXVN)- Quân đội Israel ngày 3-3 rút khỏi Dải Gaza sau mấy ngày tiến công làm hơn 100 người thiệt mạng. Phát ngôn viên quân đội Israel khẳng định: “Gần như toàn bộ lực lượng của chúng tôi đã rút về Israel”. Tuy nhiên, một phát ngôn viên chính phủ cho biết Israel sẽ tiếp tục các hành động trả đũa các vụ bắn rốc-két vào lãnh thổ Israel. Quân đội Israel cho biết trong chiến dịch quân sự bắt đầu từ cuối tuần trước đến nay, Israel đã tiêu diệt hàng chục tay súng của phong trào vũ trang Hamas đang kiểm soát Dải Gaza. Ngay khi Israel rút đi, phong trào vũ trang Hamas đã tuyên bố “chiến thắng”. Việc Israel rút quân khỏi Dải Gaza diễn ra một ngày trước chuyến thăm Trung Đông của Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice, trong bối cảnh Washington thúc ép Israel ngừng tấn công bạo lực sau khi Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đình chỉ tiến trình thương lượng để phản đối các hành động quân sự của Tel Aviv. Dư luận thế giới cũng đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ các cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza làm nhiều dân thường vô tội thiệt mạng. Ngoại trưởng Mỹ sẽ đến Trung Đông vào ngày 4-3 và dự kiến có các cuộc hội đàm riêng rẽ với Thủ tướng Israel và Tổng thống Palestine.

Ngoại trưởng Anh David Miliband yêu cầu cả hai phía Palestine và Israel tránh làm cho tình hình căng thẳng leo thang. Ông lên án các vụ bắn tên lửa từ Gaza vào Israel, nhưng cũng cảnh báo Israel rằng phản ứng của họ “cần phù hợp với luật pháp quốc tế”.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, một trong số ít đồng minh Hồi giáo của Israel, đã cảnh báo rằng nước này không thể chấp nhận hành động phi nhân đạo gần đây ở Dải Gaza, khi dân thường bị giết hại bởi vũ lực.

Italia cũng kêu gọi chấm dứt bạo lực trong khi Hy Lạp cho rằng chỉ có thể hy vọng về một nền hòa bình thông qua con đường mà hội nghị Annapolis khởi xướng.

Trong khi đó, các nước Hồi giáo đồng minh truyền thống của Chính quyền Palestine đã lên án mạnh mẽ các hành động quân sự của Israel.

Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng leo thang ở Dải Gaza, phong trào Hamas đã kêu gọi đàm phán không điều kiện với phong trào Fatah của Tổng thống Palestine Mahmud Abbas để thành lập Chính phủ Đoàn kết Dân tộc khẩn cấp. Lời kêu gọi này được đưa ra sau khi ông Abbas tuyên bố ngừng tất cả các cuộc đàm phán với Israel do Tel Aviv đẩy mạnh hoạt động quân sự ở Dải Gaza.

Chia sẻ bài viết