25/01/2012 - 09:07

Đồng Tháp sẽ hoàn thành việc bố trí dân vào cụm, tuyến dân cư trong năm 2012

(TTXVN) - Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư (CTDC) vượt lũ ở Đồng Tháp đã thật sự phát huy tác dụng, thể hiện rõ nhất là mùa lũ lớn năm 2011 toàn tỉnh không có cảnh người dân phải chạy lũ, mọi sinh hoạt đều diễn ra bình thường (trừ một số hộ phải di dời do bị sạt lở đất bờ sông). Tất cả hộ dân vào sống trong CTDC đều đã an cư, yên tâm sống chung với lũ.


Theo Sở Xây dựng Đồng Tháp, chương trình xây dựng CTDC giai đoạn I đã hoàn thành và bố trí xong 99% số nền trong 127 cụm và 77 tuyến dân cư với gần 37.000 hộ dân vào ở. Tỉnh tiếp tục đầu tư xây dựng giai đoạn II với 46 CTDC để bố trí cho số hộ vùng ngập nông và hộ dân sinh sống trong vành đai sạt lở cần phải di dời. Theo các địa phương, tiến độ xây dựng giai đoạn II còn chậm, nguyên nhân chủ yếu là do khó khăn trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Để khắc phục vấn đề này, UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các huyện trong tỉnh phải quyết tâm hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành; các ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ, hiệu quả việc giải quyết dứt điểm các trường hợp khiếu kiện đền bù của người dân trong quý I năm 2012, phấn đấu trong quý III năm 2012 cơ bản hoàn thành việc bố trí dân vào ở trong các cụm, tuyến dân cư giai đoạn II. Các địa phương đã cam kết trong năm 2012 sẽ thực hiện hoàn thành chương trình xây dựng, bố trí dân vào ở tại các cụm, tuyến dân cư của cả 2 giai đoạn.

Cũng theo Sở Xây dựng Đồng Tháp, trong giai đoạn I, tỉnh đã đầu tư xây dựng hoàn thành 210 CTDC, bố trí 49.931 nền và xét duyệt cho 48.787 hộ dân vào sinh sống ở các CTDC này. Tuy nhiên kết thúc giai đoạn I vẫn còn 1.144 nền chưa bố trí tái định cư để đưa dân vào ở. Tiếp tục thực hiện giai đoạn II, tỉnh đã xây dựng thêm 46 CTDC để bố trí 14.231 nền, hiện công tác san lấp cơ bản hoàn thành, công tác bố trí dân cư vào ở CTDC giai đoạn II vẫn còn chậm so với kế hoạch. UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn trương rà soát, xét duyệt bố trí dân vào ở, phấn đấu hoàn thành chương trình vào tháng 6/2012. UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện Châu Thành và Tân Hồng sớm hoàn lại nguồn vốn bán nền sinh lợi tại các cụm, tuyến dân cư đã đầu tư cho các công trình khác, nhằm đảm bảo vốn cho xây dựng hạ tầng trong các cụm, tuyến dân cư.


Nguyễn Văn Thi

Chia sẻ bài viết