13/07/2011 - 09:38

ĐỒNG THÁP: Một ca tử vong đầu tiên do bệnh tay chân miệng

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ghi nhận có hơn 900 trường hợp mắc tay chân miệng (TCM) phải nhập viện điều trị, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2010. Khoa Nhiễm (Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp) có lúc quá tải do số bệnh nhân nhập viện khá đông. Trong đó, có nhiều ca nặng phải chuyển lên tuyến trên điều trị.

Theo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đồng Tháp, nơi đây vừa tiếp nhận thông tin trường hợp cháu L.P.T (SN 2007), ngụ xã An Bình, huyện Cao Lãnh, đã tử vong vào ngày 9-7 tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP Hồ Chí Minh). Đây là ca tử vong đầu tiên trong năm 2011 do mắc bệnh tay chân miệng xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

DŨNG CHINH

Chia sẻ bài viết