12/10/2013 - 10:28

Đồng loạt tổ chức lễ viếng đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Bình

Hà Nội (TTXVN 12/10) - Sáng 12/10/2013, tại Nhà Tang lễ quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quân ủy Trung ương đã tổ chức trọng thể Lễ viếng theo nghi thức Quốc tang đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại biểu Quốc hội từ Khóa I đến Khóa VII.

Trong niềm xúc động, tiếc thương sâu sắc, từ sáng sớm, các đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân Thủ đô và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã cùng tề tựu tại khu vực Nhà tang lễ, dự Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp; bày tỏ lòng biết ơn, sự kính trọng và ngưỡng mộ người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã hiến trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Tại Nhà Tang lễ, Lễ viếng được cử hành không khí trang nghiêm, xúc động. Trên đài lễ, dưới cờ Tổ quốc mang dải tang đen nổi bật dòng chữ: Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Dưới ảnh chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đỉnh trầm hương thơm ngát, lấp lánh Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, cùng nhiều Huân chương, Huy chương cao quý khác mà Đảng, Nhà nước ta và các nước anh em, bạn bè trên khắp năm châu đã dành tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà chiến lược và chỉ huy quân sự lỗi lạc.

Quàn tại vị trí trang trọng nhất, chính giữa đài lễ, linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp được phủ Quốc kỳ đỏ thắm, bên trên đặt chiếc mũ kêpi quen thuộc. Vị tướng huyền thoại của dân tộc Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới thanh thản nằm đó, bên những người đồng chí, đồng bào thân thương.

Các đồng chí trong Ban Tổ chức Lễ Quốc tang và 60 sĩ quan cấp tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam túc trực bên linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Cụ bà Đặng Bích Hà, người bạn đời thân thiết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các con cháu và những người thân trong gia quyến có mặt đông đủ bên linh cữu.

Đúng 7 giờ 30 phút, lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp được cử hành trọng thể trong nền nhạc trầm buồn “Hồn tử sĩ”.

Ngày 12/10/2013, Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp được cử hành trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội). Trong ảnh: Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu, viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: TTXVN 

Mở đầu lễ viếng, Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu; Đoàn Chủ tịch nước do đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước dẫn đầu; Đoàn Quốc hội do đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu; Đoàn Chính phủ do đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu; Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dẫn đầu; Đoàn Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã đặt vòng hoa viếng và nghiêng mình, xúc động tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tới viếng và chia buồn cùng gia quyến Đại tướng Võ Nguyên Giáp có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt, Huỳnh Đảm cùng các đồng chí nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Vòng hoa viếng của các đoàn mang dòng chữ vàng nổi bật trên nền băng đỏ: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp”.

Sau phút mặc niệm, các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, Quân ủy Trung ương, các đồng chí nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi vòng quanh linh cữu, vĩnh biệt đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người chiến sỹ Cộng sản kiên trung, mẫu mực đã có nhiều công lao to lớn, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; ân cần thăm hỏi, chia buồn cùng gia quyến Đại tướng Võ Nguyên Giáp và ghi lời chia buồn sâu sắc vào Sổ tang.

* Ngày 12/10, tại Trụ sở UBND tỉnh Quảng Bình, số 6 đường Hùng Vương, thành phố Đồng Hới, đã cử hành trọng thể Lễ viếng theo nghi thức Quốc tang đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại biểu Quốc hội từ Khóa I đến Khóa VII.

Sáng nay, Quảng Bình mưa nặng hạt nhưng từ sớm, các đoàn đại biểu Ban Chấp hành Đảng bộ, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đảng ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Lệ Thủy; cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước cùng Đoàn đại biểu gia đình, dòng họ của Đại tướng đã tề tựu đông đủ tại khu vực Trụ sở UBND tỉnh Quảng Bình dự Lễ viếng đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình.

Đúng 7 giờ 30 phút, Lễ viếng đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp chính thức được cử hành trong không khí trang nghiêm, xúc động với nền nhạc trầm buồn “Hồn tử sĩ”.

 Ngày 12/10/2013, Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức trọng thể tại làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) - quê hương của Đại tướng. Trong ảnh: Đoàn Đảng bộ, Chính quyền, MTTQ huyện Lệ Thủy viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: TTXVN

Mở đầu Lễ viếng, đoàn đại biểu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ do đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dẫn đầu; Đoàn đại biểu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do đồng chí Trung tướng Nguyễn Hữu Cường, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh quân khu 4 dẫn đầu; Đoàn đại biểu HĐND tỉnh do đồng chí Lương Ngọc Bính, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HDND tỉnh dẫn đầu; Đoàn đại biểu UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh UBND dẫn đầu; Đoàn đại biểu UBMTTQ do đồng chí Lê Hùng Phi, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh dẫn đầu; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình do đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dẫu đầu; Đoàn đại biểu đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp do ông Võ Thanh Bình dẫn đầu, đã đặt vòng hoa viếng và kính cẩn nghiêng mình trước Lễ đài, nơi đặt ban thờ có tấm chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp kính yêu.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Chính quyền tỉnh Khăm Muộn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, do đồng chí Phổm Nứt Phổm Chăn, Phó Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chia sẻ niềm đau buồn nhân Lễ Quốc tang.

Tại lễ viếng, với lòng xúc động và thương tiếc khôn nguôi, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh lưu bút Sổ tang: Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người con ưu tú tỉnh Quảng Bình, một thiên tài quân sự, một huyền thoại, một Đại tướng của Đảng, Nhà nước và của Nhân dân. Đại tướng Võ Nguyên Giáp một nhà văn hóa lớn của dân tộc Việt Nam , một Đại tướng, một nhà giáo. Đại tướng Võ Nguyên Giáp mãi mãi trong lòng dân tộc Việt Nam , mãi mãi trong trái tim của người dân Quảng Bình...

Ghi Sổ tang, Trung tướng Nguyễn Hữu Cường, Phó Bí thư Tư lệnh Quân khu 4 bày tỏ: Vô cùng thương tiếc Đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị đại tướng đầu tiên, người anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam . Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang quê hương khu 4 mãi mãi tự hào là nơi đã sinh ra một vị tướng tài ba, nhà chiến lược quân sự kiệt xuất, một nhân cách lớn bởi tầm cao trí tuệ và đạo đức trong sáng nhân văn. Người học trò gần gũi và xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam , của các thế hệ cán bộ chiến sỹ của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng...

Đồng chí Đại tá Trần Văn Bường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh ghi lời chia buồn: Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc và lỗi lạc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại tướng là người anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam , là người con lỗi lạc của quê hương Quảng Bình. Đại tướng không chỉ là nhà quân sự tài ba mà còn là biểu tượng sức mạnh đoàn kết dân tộc. Với sức mạnh ý chí, nguyện vọng của nhân dân, được thể hiện đầy đủ, sinh động bằng cuộc chiến tranh nhân dân...

Cũng trong sáng nay, t ại Nhà lưu niệm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ở thôn An Xá, xã Lộc Thủy, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Lệ Thủy cũng đã tổ chức trọng thể Lễ viếng Đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Các đoàn đại biểu và đông đảo nhân dân đến viếng, dâng hương kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với Đại tướng kính yêu.

* Cùng cả nước kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi về cõi vĩnh hằng, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 12/10, tại thành phố Hồ Chí Minh , lễ viếng theo nghi thức Quốc tang đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương , nguyên Phó Thủ tướng T hường trực Chính phủ ; nguyên Bộ trưởng Bộ Qu ố c Phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam ; đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa VII , đã được cử hành trọng thể.

Cùng với Thủ đô Hà Nội và quê hương Quảng Bình của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thành phố Hồ Chí Minh là một trong những điểm viếng chính trong Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ngày 12/10/2013, Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp được cử hành trọng thể tại Hội trường Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh). Trong ảnh: Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: TTXVN 

Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam đã hướng về Hội trường Thống nhất , vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Dòng người di chuyển trong tĩnh lặng, thành kính tiễn đưa vị anh hùng dân tộc đã mãi mãi ra đi .

Bắt đầu buổi lễ, Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Lê Hoàng Quân, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu vào viếng. Tiếp đó, các đoàn của Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, các đoàn của cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Hải quân; đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; đoàn đại biểu các tỉnh, thành phố phía Nam; Bộ Tư lệnh thành phố, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Hội Cựu chiến binh và thanh, thiếu nhi thành phố đã vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Với niềm tiếc thương sâu sắc Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người cộng sản kiên trung, mẫu mực, một thiên tài quân sự của dân tộc Việt Nam, đông đảo đại diện các cơ quan, đơn vị và người dân thành phố Hồ Chí Minh đã đến viếng, bày tỏ niềm tự hào, lòng quyết tâm kế thừa, phát huy những di sản mà Đại tướng để lại.

Ghi vào sổ tang, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã viết: Nhân dân, cán bộ đảng viên, lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí, ghi lòng tạc dạ công ơn vô cùng to lớn của đồng chí với sự nghiệp cách mạng của thành phố, tinh thần, hình ảnh, nhân cách của Đại tướng sẽ luôn hiển hiện trên mỗi bước đường xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Tại hội trường Thống nhất, không gian viếng được bố trí trang trọng trong khán phòng chính. Bên ngoài, ba màn hình lớn được bố trí để nhân dân đến viếng có thể theo dõi những thước phim tư liệu quý về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Dòng người hướng về Hội trường Thống nhất tham gia viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày càng đông. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, cơ quan, cá nhân đến viếng, Ban tổ chức đã bố trí thời gian cụ thể: Từ 8 giờ đến 10 giờ dành cho Đoàn đại biểu các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; Đoàn đại biểu các quận ủy, huyện ủy. Từ 10 giờ đến 12 giờ dành cho Đoàn đại biểu các cơ quan ngoại giao; Đoàn đại biểu các Ban Đảng thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy. Từ 12 giờ đến 14 giờ dành cho Đoàn đại biểu các Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy. Từ 14 giờ đến 15 giờ sẽ dành cho Hội Cựu chiến binh các quận, huyện. Từ 15 giờ đến 17 giờ 30 là thời gian dành cho Ban Chỉ huy quân sự các quận, huyện; Đoàn quân - dân - chính - đảng các phường của quận 1và 3. Từ 17 giờ 30 đến 21 giờ dành cho các quận đoàn, huyện đoàn; Đoàn thanh niên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp..., các tầng lớp nhân dân thành phố và các địa phương phía Nam.

Chia sẻ bài viết