15/07/2010 - 09:06

Đồng chí Nguyễn Duy Trinh và sự nghiệp ngoại giao

Ngày 14-7, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội thảo “Đồng chí Nguyễn Duy Trinh và sự nghiệp ngoại giao” nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của đồng chí. Đồng chí Nguyễn Duy Trinh nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm khẳng định, với tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh chính trị và kinh nghiệm hoạt động cách mạng dày dạn, đồng chí Nguyễn Duy Trinh là một nhà cách mạng, nhà ngoại giao xuất sắc của Đảng và Nhà nước ta. Là vị bộ trưởng ngoại giao lâu nhất của nước ta kể từ khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đồng chí đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đối ngoại của đất nước. Hội thảo là dịp ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng, nhất là những cống hiến của đồng chí Nguyễn Duy Trinh cho sự nghiệp đối ngoại của Đảng, nêu gương sáng của đồng chí cho các thế hệ cán bộ đối ngoại hôm nay và mai sau.

Quá trình 15 năm đồng chí được cử làm Bộ trưởng Ngoại giao (1965-1980) là thời kỳ khó khăn, gian khổ nhưng cũng đầy vinh quang, hào hùng và oanh liệt của dân tộc. Hiệp định Paris là chiến thắng của một nền ngoại giao non trẻ đầy chính nghĩa và mưu lược của cách mạng Việt Nam ghi đậm dấu ấn của các nhà ngoại giao kỳ cựu, giữ vững được đoàn kết và sự ủng hộ to lớn của bạn bè, cộng đồng quốc tế cho sự nghiệp đấu tranh của cách mạng Việt Nam cũng như công cuộc tái thiết đất nước sau hơn 30 năm bị chiến tranh tàn phá.

ĐỖ QUYÊN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết