18/07/2015 - 17:00

Đồng chí Đinh Thế Huynh dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7 2015), trong 2 ngày 17 và 18-7, tại tỉnh Quảng Trị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí linh thiêng và trang nghiêm tại Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Quốc gia đường 9, Thành cổ Quảng Trị, lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ và lễ thả hoa trên sông Thạch Hãn, đồng chí Đinh Thế Huynh và đoàn công tác đã đặt vòng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, máu xương, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; biết ơn các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu anh dũng 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Trong dịp này, đồng chí Đinh Thế Huynh cùng đoàn công tác đã dự lễ khánh thành Tượng đài chiến thắng Cửa Việt tại xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Tượng đài chiến thắng Cửa Việt có mức đầu tư hơn 30 tỉ đồng từ nguồn vốn đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm. Tượng đài được xây đựng trên diện tích hơn 8000m2 bao gồm: tượng cao 17m, nhà khánh tiết và khuôn viên sân vườn. Tượng đài chiến thắng Cửa Việt ở vị trí liền kề giữa bờ Nam và bờ Bắc Cửa Việt, tạo nên một không gian tâm linh, nối liền giữa hiện tại và quá khứ, giữa các thế hệ cha anh đi trước và thế hệ trẻ hôm nay.

Đây là nơi ghi lại chiến công oanh liệt của các lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Triệu Phong, làm nên chiến thắng Cửa Việt năm 1973, đập tan âm mưu tráo trở lật lọng của Mỹ - Ngụy đối với hiệp định Pari vừa mới ký kết. Tượng đài thể hiện tấm lòng tri ân của các thế hệ hôm nay đối với các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh anh dũng vì độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Nơi đây còn mãi là sợi chỉ đỏ giáo dục truyền thống anh hùng cách mạng, lòng yêu nước, yêu quê hương cho cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hôm nay.

Nhân dịp này, đồng chí Đinh Thế Huynh cùng đoàn công tác cũng dự lễ động thổ xây dựng công trình Trường tiểu học thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Đây là công trình do Ngân hàng Bưu điện Liên Viêt tài trợ bước đầu 15 tỉ đồng.

TRẦN TĨNH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết