04/12/2012 - 20:57

Đồng bằng sông Cửu Long thực hành nông nghiệp tốt trong sản xuất cây ăn trái

Ngày 4-12, tại Tiền Giang, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Tiền Giang tổ chức hội thảo sản xuất cây ăn trái theo tiêu chuẩn GAP (thực hành nông nghiệp tốt) ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Hơn 200 đại biểu là nhà khoa học, nông dân, nhà vườn của các tỉnh, thành vùng ĐBSCL tham dự hội thảo.

Để đẩy mạnh sản xuất cây ăn trái theo hướng GAP ở ĐBSCL, trong thời gian tới, Bộ NN&PTNT và các địa phương trong vùng tăng cường hướng dẫn các cơ sở tổ chức lại sản xuất, thực hiện các qui chuẩn kỹ thuật theo VietGAP nhằm đảm bảo sản phẩm an toàn. Cơ sở đã và đang thực hiện VietGAP hoặc GAP khác nhưng gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ sẽ được hỗ trợ, không để nông dân quay về cách làm cũ, đồng thời tích cực chủ động tìm thị trường đầu ra cho sản phẩm. Vấn đề qui hoạch các vùng trồng một loại cây ăn trái chủ lực tập trung để khắc phục tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ và củng cố lại mô hình kinh tế hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ cũng được các địa phương quan tâm thực hiện trong thời gian tới.

Theo Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT), Nam bộ là vùng cây ăn trái trọng điểm của cả nước với diện tích khoảng 415.800 ha, sản lượng 4,3 triệu tấn. Trong đó, vùng ĐBSCL có 288.268 ha cây ăn trái, sản lượng hơn 3 triệu tấn. Đến nay, toàn vùng ĐBSCL có gần 300 ha mô hình cây ăn trái được chứng nhận VietGAP, GlobalGAP và 7.000 ha thanh long của tỉnh Bình Thuận được chứng nhận VietGap, góp phần quảng bá nâng cao thương hiệu trái cây Việt Nam. Một số cây ăn trái được chứng nhận VietGAP như bưởi da xanh (Bến Tre), chôm chôm JaVa (Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long), nhãn tiêu da bò (Tiền Giang, Bến Tre), quýt hồng (Đồng Tháp)…đang phát huy hiệu quả trong việc đưa sản phẩm an toàn đến tay người tiêu dùng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, diện tích cây ăn trái được chứng nhận GAP ở nuớc ta nói chung và ĐBSCL nói riêng còn khá khiêm tốn. Riêng vùng ĐBSCL chỉ có khoảng 0,14% diện tích được chứng nhận qui trình GAP, nhiều mô hình rất thành công, nhưng cũng có mô hình chưa đạt hiệu quả như mong đợi.

C ác đại biểu dự hội thảo cho rằng việc sản xuất cây ăn trái theo GAP còn bộc lộ nhiều hạn chế như qui hoạch vùng sản xuất các sản phẩm theo GAP còn chưa hoàn thiện, thị trường của sản phẩm còn bấp bênh, diện tích sản xuất manh mún, nhỏ lẻ nên việc áp dụng qui trình VietGAP và GAP khác rất khó khăn và chi phí tăng cao. Vì vậy, phần lớn mới chỉ dừng lại ở các mô hình, chưa có logo thống nhất cho sản phẩm được chứng nhận VietGAP và kênh tiêu thụ nông sản GAP chuyên biệt.

Công Trí (TTXVN)

Chia sẻ bài viết