16/01/2013 - 14:33

Đồng bằng sông Cửu Long chống hạn và xâm nhập mặn cho vụ đông xuân

Dự kiến vụ đông xuân 2012-2013, Đồng bằng sông Cửu Long gieo cấy khoảng 1 triệu 575 ngàn ha và đến nay đã xuống giống được hơn 1 triệu 300 ngàn ha, đạt 83% kế hoạch và tăng 33% so cùng kỳ. Điều đáng quan ngại nhất hiện nay là tình trạng xâm nhập mặn và hạn hán đe dọa thiếu nước cuối vụ. Năm nay do mưa dứt sớm hơn cùng kỳ nhiều năm 1 tháng nên lượng nước mưa giảm 20% so với trung bình nhiều năm. Lượng nước trên sông Mêkông trong các tháng mùa lũ đều thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 10-40% và vào mùa khô 2012-2013 thiếu hụt từ 30-45%. Vùng ven biển bị ảnh hưởng gia tăng xâm nhập mặn sâu trên 55 km. Trên sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây độ mặn 4 phần nghìn có khả năng nhập sâu đến 70 km.

Để chủ động ứng phó với tình trạng này, các địa phương trong khu vực đã thành lập các Ban Chỉ đạo và xây dựng phương án phù hợp với điều kiện của từng địa phương để phòng chống hạn, xâm nhập mặn. Căn cứ tình hình dự báo mặn tại các cửa sông, từng địa phương tiến hành đóng các cửa cống để trữ ngọt; vận hành các hệ thống công trình để có khả năng lấy ngọt khi có điều kiện. Các kênh cấp II được nạo vét để tăng khả năng dẫn nước và trữ nước; đắp các đập tạm để ngăn mặn trữ ngọt. Ngành nông nghiệp các tỉnh chuẩn bị sẵn máy bơm, xăng dầu dự phòng để bơm tưới khi hạn hán xảy ra.

Cao Thăng (TTXVN)

Chia sẻ bài viết