19/02/2026 - 18:28

Hòa nhịp cuộc sống

Đổi mới tư duy 

Có sâu sát, gần gũi, lắng nghe và tiếp nhận đầy đủ, hành động tích cực thì cán bộ mới có thể xây dựng hoặc tham mưu những chủ trương, thể chế, chính sách, pháp luật mang hơi thở cuộc sống. Trước sự đổi mới của đất nước, cán bộ, công chức, những nhà làm luật cần tiếp tục rèn tư duy sắc bén, sáng tạo để bắt nhịp với tốc độ phát triển không ngừng của xã hội.

Bắt nhịp sự phát triển

Kỳ họp Quốc hội cuối năm 2025 đã xem xét, biểu quyết thông qua 51 luật, 39 nghị quyết, trong đó có 9 nghị quyết quy phạm pháp luật. “Đây là khối lượng lập pháp lớn nhất trong lịch sử các kỳ họp Quốc hội, là minh chứng sinh động cho tinh thần pháp luật phải đi trước một bước, mở đường cho đổi mới sáng tạo, lấy cuộc sống và lợi ích của nhân dân làm thước đo của chính sách” - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Đại biểu HĐND TP Cần Thơ bấm nút biểu quyết thông qua các Nghị quyết của HĐND thành phố. Ảnh: ANH DŨNG

Ngay sau khi hợp nhất, UBND TP Cần Thơ đã chỉ đạo các sở, ngành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để hệ thống hóa và có sự điều chỉnh cho phù hợp, nhằm nhanh chóng ổn định hoạt động, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Trong đó, Sở Tư pháp thống nhất với sở, ngành tham mưu xử lý 916 văn bản quy phạm sau hợp nhất.

Bên cạnh đó, thành phố còn ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, xác định năm 2025 phải rà soát, bãi bỏ tất cả văn bản là điểm nghẽn trong thi hành pháp luật. Đến nay, nhiều văn bản không còn phù hợp đã được bãi bỏ.

Kỳ họp cuối năm của HĐND thành phố vừa qua, với tinh thần trách nhiệm, đại biểu đã thông qua 33 nghị quyết, trong đó nhiều nghị quyết sát với đời sống người dân như: quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn; chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ…  

Năng động trong cách làm

Ông Quý, đảng viên khu vực 10, phường Bình Thủy, 79 tuổi nhưng vẫn luôn dõi theo tình hình đất nước, cho rằng những cuộc họp gần đây ở Trung ương giải quyết khối công việc rất lớn của đất nước, cả vấn đề trước đây còn ì ạch, nên các quy định pháp luật phải sửa đổi, bổ sung liên tục là không thể tránh khỏi. Phương châm “vừa chạy vừa xếp hàng” của Tổng Bí thư Tô Lâm cho thấy cán bộ phải “chạy” không được dừng lại nhưng phải chạy theo thứ tự… 

Dưới góc nhìn của người dân, Trung ương đang dốc hết sức để “định hình” khuôn khổ cho cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy và tháo gỡ rào cản thể chế nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Nỗ lực chuyển mình

Theo ông Lâm Hoàng Dân ở ấp Thới Thuận A, xã Thới Lai, cán bộ xã ngày càng gần dân hơn. Trước đây, sau mỗi lần tiếp xúc cử tri, ý kiến chưa được giải quyết tại buổi tiếp xúc, đại biểu của huyện, xã sẽ xem xét, thành lập tổ xuống gặp gỡ hộ dân để giải thích, trả lời và cho dân chất vấn tiếp tục đến khi đồng thuận. “Cách làm này rất hay từ khi còn huyện Thới Lai, tôi mong muốn xã tiếp tục duy trì thực hiện” - ông Dân bày tỏ.  

Là đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, bà Dương Hiền Trúc Lan, rất quan tâm tìm hiểu tâm tư, nắm bắt các ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố. Bà Dương Hiền Trúc Lan bộc bạch: “Thực hiện trách nhiệm của người Đại biểu đối với cử tri, chúng tôi tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị và giám sát chặt chẽ trách nhiệm của cơ quan giải trình để có câu trả lời thỏa đáng đến cử tri…”. Đeo bám, kiên trì là cách làm của nhiều đại biểu HĐND thành phố, để những ý kiến, kiến nghị chính đáng của người dân được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo những chế độ, chính sách được ban hành đều từ dân mà ra, vì dân mà thực hiện. 

Ông Lê Nguyễn Sinh Nhựt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, cho biết: “Để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, Mặt trận còn phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận tổ chức các hội nghị đối thoại với người dân. Qua đó, MTTQ tổng hợp đầy đủ tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đồng thời theo dõi việc trả lời, giải quyết, kết hợp giám sát chuyên đề đối với việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của nhân dân”.

Còn theo bà Nguyễn Thị Hồng Yến, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố, khi xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân, cơ quan dự thảo đều có gửi xin ý kiến Ủy ban MTTQVN thành phố để tổ chức phản biện xã hội. Đây là kênh thông tin để hoàn thiện các dự thảo, đảm bảo nghị quyết mang hơi thở cuộc sống.

Yến Phương

Chia sẻ bài viết