24/10/2011 - 21:02

Độc đáo hoa làm bằng đất sét

Hiện nay, nhiều loại hoa làm từ đất sét hay pha lê ngày càng được bày bán phổ biến trên thị trường. Các loại hoa này, với ưu thế bền, đẹp, sang trọng và tinh tế nên thích hợp cho việc trang trí cho không gian nhà ở, văn phòng hay làm quà tặng…

 Khách hàng chọn mua hoa đất tại cửa hàng Hoa Hướng Dương.

Những năm gần đây, nhiều người có xu hướng chọn các loại hoa làm từ đất sét làm vật trang trí thay thế cho các loại hoa giả làm từ nhựa hoặc vải... Bởi đặc tính của hoa đất có độ bền cao, màu sắc sống động tự nhiên, hài hòa và tinh tế nhưng cũng không kém phần sang trọng. Cô Nguyễn Thị Tuyết Hồng, Chủ cửa hàng Hoa Hướng Dương, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Ninh Kiều, cho biết: Công đoạn làm hoa đất khá công phu, chủ yếu làm bằng thủ công. Từ nguyên liệu cơ bản là đất sét tinh trắng chuyên dụng của Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc Thái Lan, người thợ làm hoa nhào nặn và tô vẽ tỉ mỉ tạo nên dáng vẻ cho từng bộ phận của hoa (nhụy hoa, cánh hoa, lá, cành...). Từ những bộ phận đó, người thợ lắp ghép chúng lại thành bông hoa, nhánh hoa, bình hoa... với dáng vẻ mềm mại, sinh động hòa cùng những sắc màu tươi tắn trông rất bắt mắt. Đặc biệt, mỗi loài hoa đều có một vẻ đẹp riêng, không thua gì hoa thật.

Hiện trên thị trường, mặt hàng hoa đất được bày bán ở các cửa hàng, rất đa dạng và phong phú về kiểu dáng, mẫu mã ở nhiều mức giá khác nhau. Chậu hoa đất nhỏ dưới 10 cm có giá khoảng 30.000 đồng/chậu, chậu trung bình từ 10- 35 cm giá từ 50.000 đồng-450.000 đồng/chậu... cho khách hàng lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu trang trí hay làm quà tặng bạn bè, người thân... Sự phong phú về giá cả, chủng loại giúp cho khách hàng có nhiều sự lựa chọn như: các loại hoa lan, hồng, mai, đào, sen, cát tường, thiên lý... Các sản phẩm này, có độ bền, độ tinh xảo cao, màu sắc tươi sáng và giữ được vẻ đẹp theo thời gian. Theo cô Nguyễn Thị Tuyết Hồng, để đa dạng hóa các sản phẩm hoa làm từ đất sét, ngoài những dòng sản phẩm giá phổ thông, cửa hàng còn nhận thiết kế những dòng sản phẩm hoa đất cao cấp theo yêu cầu và ý tưởng của khách hàng. Phần lớn các sản phẩm này có chiều cao từ 60 cm và chiều rộng từ 30 cm trở lên... và có giá từ 700.000 đồng đến 1,65 triệu đồng/chậu.

Hoa đất không chỉ có vẻ đẹp tự nhiên mà có những ưu thế như: không bị phai màu, không khô cứng và nhất là chất liệu đất sét khi khô vẫn giữ được độ dẻo và màu sắc nhất định. Chính những yếu tố đó, hoa đất đáp ứng được nhu cầu trang trí và làm đẹp không gian nhà ở hay văn phòng... của nhiều người. Chị Nguyễn Ngọc Trâm, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, cho biết: “Trước đây, tôi thường mua các loại hoa tươi về trang trí phòng khách. Nhưng thời gian gần đây, tôi chọn nhiều loại hoa làm từ đất sét bởi vẻ đẹp tự nhiên từ đường nét, đến độ sắc sảo về màu sắc, hình dáng”. Theo chị Ngọc Trâm, ngoài vẻ đẹp tinh tế, hoa đất còn có ưu điểm là dễ dàng bảo quản, chỉ cần sử dụng nước phun sương, đất sẽ tăng độ dẻo và mịn, không bị rạn nứt, kéo dài thời gian bảo quản hoa lên từ 3 đến 10 năm. Điều này giúp người sử dụng tiết kiệm nhiều công chăm sóc so với các loại hoa tươi...

Bài, ảnh: M. HOA

Chia sẻ bài viết