27/10/2011 - 21:32

Doanh nghiệp vượt "bão"

Hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Vận tải Phan Thành (Cần Thơ).

Năm 2011 là năm đầy khó khăn của các doanh nghiệp (DN) Việt Nam do sức ép lạm phát, chi phí đầu vào tăng, lãi suất ngân hàng cao... và một số DN phải “rời khỏi cuộc chơi” vì nội lực yếu... Tuy nhiên, nhiều doanh nhân cho rằng “trong khó khăn luôn có cơ hội” và họ đã tận dụng cơ hội này để lái “con thuyền” vượt qua sóng gió.

Những khó khăn của năm 2011 đã làm không ít DN đứng bên bờ vực phá sản, thu hẹp sản xuất, giải thể... Theo báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cả nước đã có 48.700 DN giải thể và ngừng hoạt động, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm 2010. Điều này chứng tỏ khả năng chịu đựng của DN ngày càng yếu đi trong tình hình khủng hoảng kéo dài, các chính sách tài chính tiền tệ vẫn chưa đủ bơm hơi, tiếp sức cho DN đang ốm yếu trong 2 năm qua. Tại TP Cần Thơ, theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ, trong 9 tháng đầu năm đã có 8 DN trong nước xin giảm vốn, số vốn giảm trên 52,97 tỉ đồng; thành phố còn thu hồi 3 giấy phép đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn hơn 16,63 triệu USD.

Theo ông Võ Tấn Dũng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng-Thương mại- Vận tải Phan Thành (Cần Thơ), trước tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, DN nào cũng bị ảnh hưởng. Ông Dũng nói: “Tác động của lạm phát, chính sách thắt chặt tiền tệ của Chính phủ, lãi suất cho vay ở mức cao... nên đơn vị cũng bị ảnh hưởng. Tốc độ tăng trưởng chưa đạt như kỳ vọng, doanh thu giảm khoảng 10% do sức tiêu thụ của thị trường giảm và sản lượng giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, mức ảnh hưởng này không lớn, Phan Thành không cắt giảm đầu tư hoặc có cắt giảm cũng rất ít. Đồng thời đưa ra nhiều phương pháp điều hành linh hoạt, nâng chất lượng sản phẩm”. Ông Dũng cho rằng, khó khăn, nhưng DN vẫn vượt qua được nếu biết cách nắm bắt nhu cầu thị trường và thị hiếu người tiêu dùng để tập trung đầu tư các sản phẩm mới độc đáo có tính cạnh tranh cao. Phan Thành đang đầu tư sản xuất sản phẩm sạch, thân thiện với môi trường. Song, yếu tố quan trọng nhất vẫn là con người, DN tồn tại và hơn nhau ở chỗ đào tạo được đội ngũ nhân viên, lao động thạo việc, có nhiều sáng tạo để đưa “chất xám” vào trong sản phẩm.

Ông Nguyễn Văn Hào, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Cần Thơ (CBA), cho biết: “Trong tổng số 201 DN của CBA đã có 6 DN hội viên xin giải thể và một số hoạt động cầm chừng, chuyển đi nơi khác, hoặc cố gắng chống đỡ để tồn tại”. Tuy nhiên, bên cạnh những DN đã giải thể vẫn có không ít DN không ngừng nỗ lực, tái cơ cấu một số khâu yếu kém trong sản xuất, kinh doanh để trụ lại trong khó khăn. Không ít DN có nhiều cách làm mới, sáng tạo, vừa tiết giảm chi phí không cần thiết, vừa đảm bảo thu nhập cho người lao động. Bên cạnh đó, nhiều DN còn thường xuyên trao đổi thông tin về thị trường, hoạt động sản xuất và hỗ trợ nhau xoay vòng vốn, trao đổi hàng hóa với DN bạn để tiết kiệm được nhiều chi phí.

Các chuyên gia phân tích, lãi suất cho vay của các ngân hàng lên đến trên 20%/năm, cũng đồng nghĩa với việc DN rất vất vả trong sản xuất, kinh doanh nếu vay với mức lãi suất này. Song song đó, DN phải mất ít nhất 3-4 năm mới mong thu hồi vốn, thậm chí là chịu thua lỗ. Nếu tình trạng khó khăn này kéo dài và không có chính sách hỗ trợ thiết thực thì chắc chắn không ít DN sẽ tiếp tục lao dốc. Tuy nhiên, đây cũng là dịp để DN tự nhìn lại mình và cơ cấu lại bộ máy của đơn vị cho phù hợp. DN muốn vượt thách thức, giữ vững tay chèo thì bản thân DN phải luôn vận động, phát huy sự sáng tạo trong khó khăn.

Hiện nay, lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại đã giảm 4-5% so với 2 tháng trước và về mức 17-19%/năm, nhưng không nhiều DN tiếp cận được vốn ngân hàng. Do định mức, hạn mức tín dụng của DN không còn nhiều, không ít DN thiếu phương án kinh doanh khả thi, nên khó thuyết phục được ngân hàng. Theo nhiều DN, vẫn trụ được đến thời điểm này, nhưng “sức khỏe” đang rất yếu. Bên cạnh nỗ lực vượt qua khó khăn, tái cơ cấu sản xuất, DN còn đối mặt với nhiều rủi ro từ thị trường, do thiếu hệ thống phân phối sản phẩm. DN hiện rất cần sự đồng hành, chia sẻ khó khăn từ phía ngân hàng, đồng thời, cần chính sách hỗ trợ từ Nhà nước trong việc cung cấp thông tin thị trường cho DN. Tháng 4-2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 21 gia hạn thời gian nộp thuế thu nhập cho DN vừa và nhỏ đã phần nào giúp DN tái đầu tư sản xuất, giữ thị trường, ổn định việc làm cho người lao động. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định giãn thuế cho DN một số ngành nghề sử dụng nhiều lao động, quyết định có hiệu lực từ 30-11-2011, hy vọng sẽ tiếp tục gỡ khó cho DN, giúp DN vững vàng vượt qua “bão” kinh tế.

Bài, ảnh: THU HOÀI

Chia sẻ bài viết