22/05/2009 - 09:07

Đoàn Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ thăm và làm việc tại Việt Nam

(TTXVN)- Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 11 đến ngày 22-5-2009, Đoàn Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ do ông Michael Lewis Cromartie, Phó Chủ tịch Ủy ban làm Trưởng đoàn đã vào Việt Nam tìm hiểu về tình hình tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam.

Đoàn đã được Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm tiếp. Phó Thủ tướng nêu rõ: Chính phủ Việt Nam có chính sách nhất quán và luôn nỗ lực để đảm bảo đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, coi đó là một mục tiêu quan trọng đi cùng với công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế- xã hội ở Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Dân vận Trung ương, Bộ Tư pháp, Ủy ban Đối ngoại và Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội làm việc với Đoàn. Trong các buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các cơ quan đã thông báo cho Đoàn về chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tôn giáo cho người dân và những thành tựu sau hơn 4 năm thực hiện Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời, nêu rõ việc đánh giá về tình hình tôn giáo ở Việt Nam cần xuất phát từ cách tiếp cận tổng thể, phải khách quan, có sự hiểu biết về hoàn cảnh lịch sử, văn hóa, truyền thống của Việt Nam.

Tại thành phố Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo Thành ủy và UBND thành phố đã trao đổi với Đoàn về đời sống tôn giáo của người dân và việc tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tôn giáo và tín đồ sinh hoạt tôn giáo phù hợp với pháp luật, hoan nghênh những tổ chức, cá nhân tôn giáo đã tích cực góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

Đoàn cũng đã đi thăm hai tỉnh Sơn La và Điện Biên. Tại hai tỉnh ở khu vực Tây Bắc nói trên, đại diện lãnh đạo của các cơ quan chức năng liên quan đã trao đổi những vấn đề mà Đoàn quan tâm, trong đó nói rõ việc tạo những điều kiện cần thiết phù hợp với phong tục tập quán của địa phương để những người dân theo những tôn giáo mới có ở khu vực này được sinh hoạt bình thường; vừa đáp ứng nhu cầu tôn giáo, vừa bảo đảm ổn định xã hội và cuộc sống của người dân.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương và địa phương đều khẳng định sẵn sàng đối thoại cởi mở và trao đổi thông tin chính thống để Đoàn có những thông tin trung thực, chính xác, nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và thấy rằng Đoàn nên dành thời gian đến thăm các cơ sở thờ tự và gặp gỡ ngẫu nhiên các tín đồ của các tôn giáo để có nhận xét khách quan, nếu chỉ nghe thông tin một chiều và gặp gỡ một vài cá nhân nào đó thì không thể phản ánh trung thực được, vì họ không thể đại diện cho đông đảo tín đồ và không thể đại diện cho bất kỳ một tổ chức tôn giáo nào.

Trong thời gian ở Việt Nam, Đoàn đã đến thăm và làm việc riêng theo đề nghị của Đoàn với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), Tổng liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam), Tòa Tổng giám mục Hà Nội, Toàn Tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh, các Hội thánh Tin lành đã được công nhận về mặt tổ chức và một số Hội thánh Tin lành tư gia. Ngoài ra, Đoàn còn gặp một số cá nhân khác mà Đoàn quan tâm.

Đoàn Ủy ban Tự do Tôn giáo Mỹ đã cảm ơn Chính phủ, các cơ quan Trung ương và địa phương liên quan đã đối thoại thẳng thắn cởi mở, tạo điều kiện cho Đoàn hiểu biết hơn về tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam, chúc mừng Việt Nam đã bảo vệ thành công Báo cáo quốc gia Kiểm điểm định kỳ việc thực hiện quyền con người ở Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Genève (Thụy Sĩ) vào ngày 8-5-2009.

Chia sẻ bài viết