19/04/2016 - 21:57

ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG GIÀU ĐẸP

Khu dân cư Bắc Vàng, phường Thới Long, quận Ô Môn nhiều năm liền giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa, khu dân cư tiên tiến, bà con nơi đây một lòng đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững. Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (Chỉ thị 03), tập thể Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận (CTMT) đã có nhiều việc "làm theo" gương Bác đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Nổi bật, trong giai đoạn 2011- 2015 là giúp 15 hộ thoát nghèo, vận động nhân dân bê-tông hóa hơn 4.000m đường,...

Theo ông Hà Văn Thia, Bí thư Chi bộ khu vực Bắc Vàng, sinh thời, Bác Hồ mong muốn nhìn thấy đồng bào có cơm ăn, áo mặc, trẻ em được cắp sách đến trường... Do đó, tập thể Chi bộ, Ban CTMT khu vực xác định "làm theo" gương Bác trước hết phải chăm lo cho đời sống nhân dân, giúp bà con thoát nghèo; đồng thời, chăm lo, hỗ trợ con em địa phương học hành đến nơi đến chốn. Theo thống kê, vào năm 2011, toàn khu vực còn 38 hộ nghèo. Để giảm số lượng hộ nghèo, Chi bộ, Ban CTMT đã vận động quà tặng các hộ nghèo vào các dịp lễ, Tết; xét và vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương cho hộ nghèo; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện cho các hộ nghèo tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để sản xuất, kinh doanh... Nhờ đó, trong giai đoạn 2011-2015, khu vực có 15 hộ thoát nghèo, số hộ khá, giàu tăng.

Với sự nỗ lực của tập thể Chi bộ, Ban CTMT, nhiều tuyến đường ở khu vực Bắc Vàng được bê-tông hóa khang trang, sạch đẹp. Trong ảnh: Chi bộ, Ban CTMT khu vực Bắc Vàng và bà con tham quan các tuyến đường giao thông khu vực.

Thấy chúng tôi đến thăm, ông Hồ Quang Sang (hộ nghèo ở khu vực) mừng rỡ, ra tận ngõ đón. Ông Sang bộc bạch, mặc dù đã dọn vô nhà mới ở hơn 10 ngày qua, nhưng ông vẫn chưa quen, bởi có được căn nhà khang trang là điều vượt quá mơ ước của ông. Gần 70 tuổi, ông Sang sống đơn độc một mình, con cái đều đi làm ăn, lập nghiệp ở xa. Thấy hoàn cảnh ông Sang đơn chiếc, căn nhà cũ trống trước, dột sau nên Chi bộ, Ban CTMT đã vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân xây dựng tặng ông căn nhà tình thương trị giá gần 20 triệu đồng để ông yên tâm sinh sống. Ông Sang chia sẻ: "Tôi tuổi cao, sức yếu nên chẳng còn lao động được, không có thu nhập, chỉ sống vào tiền trợ cấp của Nhà nước dành cho hộ nghèo. Căn nhà cũ cũng xuống cấp. Chính quyền địa phương, cán bộ khu vực quan tâm giúp đỡ, xét tặng cho tôi căn nhà tình thương. Ngoài ra, cán bộ khu vực thường xuyên đến thăm nom, tặng quà, gạo, động viên tôi như người thân thiết trong gia đình. Tình cảm đó tôi vô cùng cảm kích". Tính chung, 4 năm qua, khu vực đã vận động xây dựng 6 căn nhà Đại đoàn kết, tình thương, Chữ thập đỏ, trị giá hơn 150 triệu đồng... Chi bộ, Ban CTMT khu vực còn vận động hơn 10,3 tấn gạo, 420 phần quà cho bà con nghèo các dịp lễ, Tết với tổng số tiền hơn 84 triệu đồng. Các đoàn thể khu vực quản lý 4 tổ vay vốn, bảo lãnh cho 178 hộ nghèo, đoàn viên, hội viên vay vốn từ các nguồn khác nhau để đầu tư sản xuất chăn nuôi, mua bán nhỏ… với tổng số tiền hơn 2,1 tỉ đồng. Qua đó, giúp bà con có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Ông Hà Văn Thia, Bí thư chi bộ khu vực cho biết thêm: "Điều đáng ghi nhận là nhiều hộ nghèo trước đây được khu vực giúp đỡ, sau khi đã thoát nghèo vươn lên khấm khá, đã tích cực đóng góp tiền hỗ trợ những hộ còn khó khăn, giúp học bổng, tập sách cho trẻ em nghèo được đến lớp và trở thành những gương người tốt việc tốt, những cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Điển hình như trường hợp của chị Võ Thị Kim Thoa. Trước kia, gia đình chị Thoa thuộc diện hộ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, do chỉ có 1 công đất ruộng để sản xuất. Mấy năm trước, chị được Chi hội phụ nữ xét hỗ trợ vay vốn chăn nuôi heo. Nhờ được tham gia các lớp tập huấn chăn nuôi, 3 năm trở lại ở lại đây, kinh tế gia đình chị dần khấm khá. Gia đình chị vừa cất căn nhà tường khang trang trị giá hơn 120 triệu đồng. Hiện tại, chị Thoa là một trong những hội viên gương mẫu, tích cực hưởng ứng các phong trào do Hội phát động. Chị Kim Thoa bộc bạch: "Lúc trước, hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn, cũng nhờ sự giúp đỡ của địa phương, đoàn thể khu vực, gia đình tôi vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Giờ kinh tế vững chắc, tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi đối với bà con. Tôi cũng luôn sẵn lòng giúp đỡ, hỗ trợ học bổng, quà cho học sinh nghèo vượt khó học tốt". Năm 2014, chị Thoa vinh dự được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tặng Giấy khen nhân dịp sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"… Ở Bắc Vàng còn nhiều tấm lòng gắn bó với quê hương, sẵn sàng giúp đỡ, san sẻ khó khăn với cộng đồng, quan tâm công tác khuyến học khuyến tài. Ông Hà Văn Thia, bí thư Chi bộ khu vực Bắc Vàng phấn khởi nói: "hàng năm, khu vực vận động từ 18 đến 20 suất học bổng, quà tặng cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn để các em không gián đoạn việc học, mỗi suất từ 200 đến 250 ngàn đồng".

Noi gương Bác, tập thể Chi bộ Ban CTMT khu vực Bắc Vàng đề ra nhiều công việc cụ thể, thiết thực giúp người dân có cuộc sống tốt đẹp hơn. Một trong những việc làm đó là vận động nhân dân, mạnh thường quân đóng góp cùng hà nước bê-tông hóa, nhựa hóa các tuyến đường giao thông khu vực và bắc mới các cây cầu bê-tông... Ông Hà Văn Thia, Bí thư Chi bộ khu vực Bắc Vàng, kể lại: "Thời điểm triển khai Chỉ thị 03, đa số các tuyến đường giao thông khu vực đều là đường đất nhỏ, hẹp, sình lầy lội mỗi khi mùa mưa. Một số tuyến đường, cầu làm lâu cũng đã hư hỏng, xuống cấp. Do đó, ngay năm đầu tiên triển khai Chỉ thị 03 (năm 2011), Chi bộ đề ra quyết tâm vận động nhân dân thực hiện bê-tông hóa 2.000m, từ lò gạch Ba Lý đến chùa Kim Sơn. Từ sự quyết tâm, nỗ lực vượt khó của tập thể chi bộ, Ban CTMT, bà con đồng lòng ủng hộ, đóng góp 100% số tiền làm đường và ngày công lao động. Tổng trị giá công trình là 120 triệu đồng và 1.800 ngày công lao động". Tính chung, những năm qua, với sự nỗ lực và đoàn kết của tập thể cán bộ đảng viên, bà con, khu vực đã bê-tông hóa hơn 4.000m đường, đồng thời, xóa hết cầu cây, cầu tạm bợ.

Ghi nhận những kết quả mà tập thể chi bộ, Ban CTMT khu vực Bắc Vàng thực hiện được trong thời gian qua, ông Võ Minh Triều, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thới Long, quận Ô Môn nói: "Tập thể Chi bộ, Ban CTMT khu vực Bắc Vàng đã nhận thức đúng đắn trong việc "học tập" và "làm theo" tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Học theo Bác, trước hết từng cán bộ đảng viên khu vực nêu gương, tận tụy vì dân, thể hiện bằng những việc làm cụ thể, như: quan tâm động viên, hỗ trợ nhân dân sản xuất, làm ăn, vươn lên thoát nghèo, chăm lo công tác khuyến học khuyến tài; đoàn kết, tập hợp sức mạnh nhân dân để cùng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, làm đường, bắc cầu…Chi bộ khu vực Bắc Vàng nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Riêng các năm 2014, 2015, Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu".

Bài, ảnh: ĐỒNG TÂM

Chia sẻ bài viết