14/12/2008 - 08:32

Đại hội đại biểu Hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam lần thứ III:

Đoàn kết, tập hợp đội ngũ doanh nhân trẻ Việt Nam

“Doanh nghiệp trẻ Việt Nam hãy tự tin, nỗ lực cao hơn để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đầu tư đổi mới công nghệ thiết bị, khai thác hiệu quả các tiềm năng, mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế để đạt kết quả cao nhất mục tiêu chung của Đại hội nhiệm kỳ III”- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đã phát biểu như vậy tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam lần thứ III tổ chức ngày 13-12, tại Hà Nội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên bày tỏ niềm vui mừng trước sự trưởng thành về nhiều mặt của Hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam. Mạng lưới tổ chức Hội tăng từ 48 Hội doanh nghiệp cấp tỉnh, thành lên 52 tỉnh, thành và 4 ngành. Hội có sự tăng trưởng mạnh về hội viên: từ 4.000 lên hơn 7.000 hội viên. Các chương trình của Hội mang tính xã hội hóa cao như Giải thưởng Sao Đỏ, Sao Vàng đất Việt... đã khơi dậy ý chí và khát vọng lập nghiệp làm giàu bằng còn đường doanh nghiệp của thế hệ thanh niên thời kỳ đổi mới và hội nhập. Phó Chủ tịch Quốc hội nhất trí với mục tiêu và phương hướng đề ra tại Đại hội III đồng thời đề nghị các nhà doanh nghiệp trẻ hãy quan tâm đầu tư kinh doanh vào các lĩnh vực hiện nay nước ta còn thiếu vắng, tiềm năng còn bỏ ngỏ. Đó là: chế biến nông sản, công nghệ có hàm lượng kỹ thuật cao, các dịch vụ có giá trị gia tăng cao... Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên nhấn mạnh: Trong điều kiện hội nhập hiện nay, muốn tồn tại, phát triển các doanh nghiệp phải liên kết với nhau để sản xuất, kinh doanh, làm giàu; mong rằng các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam hội đủ 4 yếu tố: tài, tín, tình, tâm.

Tới dự Đại hội có các đồng chí: Phan Diễn, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Vũ Khoan, Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể tại Trung ương và nhiều địa phương cùng 718 đại biểu đại diện cho đội ngũ doanh nghiệp trẻ cả nước và doanh nghiệp trẻ Việt Nam tại Nga, Đức, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Séc...

Trong Dự thảo phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2009-2011), Hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam đặt trọng tâm vào hoạt động hỗ trợ hội viên vượt qua giai đoạn khó khăn của khủng hoảng tài chính toàn cầu, mở rộng quan hệ quốc tế của Hội và tích cực xây dựng văn hóa doanh nhân trong hội nhập quốc tế, tích cực tham gia thực hiện trách nhiệm cộng đồng của doanh nghiệp. Hội đề ra mục tiêu chung trong nhiệm kỳ III là: tăng cường đoàn kết, tập hợp đội ngũ doanh nhân trẻ Việt Nam, phát triển tổ chức Hội rộng khắp và vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả. Hội các nhà doanh nghiệp trẻ đồng hành cùng doanh nhân trẻ Việt Nam vượt qua các khó khăn, thách thức, nắm bắt các cơ hội phát triển, xung kích trên mặt trận kinh tế, phát triển doanh nghiệp thành công và bền vững trong hội nhập quốc tế, góp phần xứng đáng vào sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

Đại hội thảo luận và cho ý kiến cụ thể về dự kiến 5 chương trình hoạt động nhiệm kỳ III. Theo đó có 3 chương trình “tăng cường” gồm: hỗ trợ hội viên phát triển doanh nghiệp bền vững trong hội nhập quốc tế; liên kết, hợp tác nâng cao hiệu quả, phạm vi hoạt động của Hội và của doanh nghiệp hội viên; tham gia xây dựng chính sách, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động doanh nghiệp và phát triển lực lượng doanh nhân trẻ Việt Nam. 2 chương trình còn lại là: cùng hợp tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân trẻ Việt Nam và chung tay hỗ trợ thanh niên học tập và lập nghiệp, cùng hợp sức phát triển cộng đồng.

Trong 3 năm qua, Hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam tiếp tục có sự phát triển mạnh mẽ về tổ chức và hoạt động, trở thành hiệp hội doanh nhân, doanh nghiệp hàng đầu quốc gia về quy mô, mạng lưới tổ chức và chất lượng hoạt động. Các doanh nghiệp hội viên tạo ra doanh thu hằng năm trên 20 tỉ USD, đảm bảo việc làm cho trên 1,2 triệu người. Giải thưởng Sao Vàng đất Việt của Hội tiếp tục là hoạt động lớn tầm quốc gia trong xây dựng thương hiệu. Chương trình Thắp sáng tài năng kinh doanh trẻ tiếp tục thu hút đông đảo thanh niên, sinh viên tham dự và đã phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo hàng chục sinh viên xuất sắc trở thành doanh nhân trẻ tài ba...

w Tối 13-12, Lễ kỷ niệm 15 năm phong trào doanh nghiệp trẻ Việt Nam và trao Giải thưởng Sao Đỏ 2008 đã diễn ra tại Thủ đô Hà Nội.

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ tịch Quốc hội; Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương và các địa phương.

Tại buổi lễ, Trung ương Hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam đã phát động chương trình công tác xã hội “Nghĩa tình biên cương Tổ quốc”. Các đại biểu và các doanh nghiệp đã cùng giúp sức để chia sẻ những khó khăn với các chiến sĩ biên phòng. Hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam đã trao tặng 1.000 quả bóng chuyền Động Lực và 500 triệu đồng để mua trang thiết bị, đồ dùng sinh hoạt tặng các đồn biên phòng. Đây là hoạt động hưởng ứng cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” thiết thực kỷ niệm 20 năm “Ngày biên phòng toàn dân”.

Giải thưởng Sao Đỏ 2008 đã được Trung ương Hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam trao tặng cho 7 cá nhân (trong đó có hai nữ) gồm: Nguyễn Bình Đông (1968) Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Viễn Đông; Lê Vĩnh Sơn (1974) Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà; Nguyễn Cảnh Hồng (1971) Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần cửa sổ nhựa Châu Âu; Hà Thị Hương (1969), Tổng giám đốc Công ty Cổ phần khoáng sản và công nghiệp Cao Bằng; Đặng Hồng Anh (1980) Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín; Đỗ Thị Thu Hằng (1971) Chủ tịch HĐQT Công ty phát triển Khu Công nghiệp Biên Hòa; Tống Quốc Trường (1972) Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam. Doanh nghiệp của 7 cá nhân này đã tạo ra doanh thu trong năm 2007 lên tới 7.216 tỉ đồng, lợi nhuận đạt 1.410 tỉ đồng, nộp ngân sách 351 tỉ đồng, giải quyết việc làm cho 7.500 lao động.

Nhân dịp này Hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của doanh nhân trẻ Việt Nam” để tôn vinh và ghi nhận công lao của các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Hội như ngày hôm nay.

QUỲNH HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết